EU và NATO đang biến đầm lầy thành tuyến phòng thủ tự nhiên, vừa củng cố an ninh, vừa giảm phát thải carbon.
Ngày 27/8, Tập đoàn điện tử quốc phòng Israel Rafael Advanced Defense Systems thông báo đã ký kết hợp đồng cung cấp 90 hệ thống ngắm mục tiêu Litening 5 cho Không quân Đức.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 28/8 thông báo đã tăng cường chiến dịch mặt đất trên khắp Dải Gaza, tiến hành tấn công hàng chục mục tiêu liên quan đến phong trào Hamas trong những ngày gần đây. Dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh miền Nam, các đơn vị IDF đã mở rộng hoạt động nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hamas và các tay súng vũ trang ở cả khu vực phía Nam và phía Bắc Gaza.
Một liên minh cầm quyền mới tại Đức đã phê chuẩn kế hoạch cải cách quân ngũ theo hướng phục vụ tự nguyện, song tranh luận về việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc đang gây chia rẽ mạnh mẽ trong chính trường nước này.
Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 27/8 tuyên bố đã phóng tên lửa siêu vượt âm “Palestine 2” nhằm vào sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv, khiến giao thông hàng không tại Israel tạm thời đình trệ.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 27/8, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức đưa vào vận hành hệ thống phòng không "Vòm Thép" (Steel Dome) đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc tăng cường năng lực phòng thủ quốc gia.
Các binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công phá huỷ bệ phóng rocket BM-21 Grad của Liên bang Nga.
Cuộc không kích của Israel nhằm vào bệnh viện Nasser ở miền Nam Gaza đã cướp đi sinh mạng của 20 người, trong đó có cả phóng viên và nhân viên y tế.
Quân đội Philippines và Australia đã tổ chức tập trận chung bắn đạn thật tại tỉnh Nueva Ecija, miền Bắc Philippines ngày 27/8.
Quyết định bất ngờ của Tây Ban Nha và làn sóng phản đối tại Thụy Sĩ đang báo hiệu một sự chuyển hướng lớn: châu Âu không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, mà lựa chọn đầu tư vào công nghệ quân sự “của chính mình”.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phương án nắm giữ cổ phần của các nhà thầu quốc phòng trong nước, bao gồm cả tập đoàn Lockheed Martin.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính trị quốc tế (ISPI), diện tích lãnh thổ Ukraine bị ô nhiễm bởi mìn và các tàn dư nổ còn sót lại từ chiến tranh (ERW) đã lên tới 139.000 km², tức là đã lớn hơn diện tích nước Anh (130.000 km²).
Tàu tuần dương hạt nhân Pyotr Velikiy – biểu tượng hải quân Nga – đứng trước tương lai mờ mịt khi chi phí bảo dưỡng vượt xa giá trị chiến lược.
Tàu sân bay từng là biểu tượng sức mạnh quân sự Mỹ, nhưng hiện nay liệu “pháo đài nổi” có còn duy trì sự thống trị?
Liên bang Nga đang tiếp tục kế hoạch phát triển trực thăng chiến đấu thế hệ mới ngay cả khi thiết bị bay không người lái (UAV) và đạn tuần kích đang định hình lại chiến trường, làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của trực thăng chiến đấu truyền thống.
Ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất một loại phương tiện công binh mới dựa trên khung gầm xe tăng.
Ngày 25/8, Syria kịch liệt lên án cuộc xâm nhập quân sự của Israel vào khu vực phía Nam nước này, đồng thời cảnh báo đây là động thái leo thang nguy hiểm.
Với tầm bắn lên tới 450 km và hàng nghìn tên lửa sắp chuyển giao, ERAM có thể biến Ukraine từ phòng thủ sang tấn công sâu vào hậu phương Nga?
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington đã bị “bòn rút” dưới thời các chính quyền Mỹ trước đây, nhưng hiện đang thu lợi từ việc bán vũ khí cho Ukraine.
Hai chiếc trực thăng đa nhiệm UH-60A Black Hawk của tình báo quân đội Ukraine đã được phát hiện bay qua không phận Ba Lan trong một chuyến bay với mục đích chưa được công bố.