Thái Lan đang mở rộng danh mục vũ khí do Trung Quốc sản xuất, với các hợp đồng mua sắm từ tàu chiến, xe tăng cho tới những khí tài quân sự có giá trị lớn.
Một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ đã được phát hiện bay vòng quanh vùng lãnh thổ Kaliningrad, phía Tây Nga, giáp với Ba Lan, trong bối cảnh căng thẳng giữa NATO và Moskva gia tăng.
Người thắng cử trong bầu cử ở Cộng hòa Séc, tỷ phú Andrej Babis tái khẳng định cam kết tranh cử rằng Praha sẽ ngừng tài trợ nguồn cung quân sự cho Kiev.
Ấn Độ đang đặt kỳ vọng sớm có một “kỳ lân quốc phòng” từ hệ sinh thái khởi nghiệp của nước này.
Hoạt động được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa London và New Delhi, trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng có nhiều cạnh tranh chiến lược.
Nhiều quốc gia láng giềng của Afghanistan dường như đã đồng loạt đứng về cùng một phía để phản đối tuyên bố của Tổng thống Donald Trump muốn giành quyền kiểm soát căn cứ quân sự Bagram gần Kabul.
MESKO báo sản lượng lớn khi tên lửa Piorun được tin dùng ở Ukraine và nhiều nước. Piorun chứng minh hiệu quả tiêu diệt UAV, trực thăng và máy bay bay thấp, giúp nó nổi trội trên chiến trường hiện đại.
Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) vừa chính thức phê chuẩn thỏa thuận hợp tác quân sự với Cuba, nhằm củng cố cơ sở pháp lý và phát triển quan hệ song phương trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Mesko - nhà sản xuất quốc phòng lớn nhất Ba Lan vừa thông báo việc công ty này trở thành nhà sản xuất hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng hằng năm trong 4 năm tới.
Tập đoàn Thales (Pháp) tại Bỉ cho biết các nhà máy sản xuất tên lửa của họ đang đối mặt với tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV) bay lượn ngày càng nhiều trên bầu trời, làm dấy lên lo ngại về an ninh và nguy cơ gián điệp công nghiệp.
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tăng trưởng bùng nổ 350%, vượt xa nhiều nước châu Âu, biến chiến trường khốc liệt thành nền tảng cho cuộc cách mạng công nghệ quốc phòng toàn cầu.
Ấn Độ đang viết lại “sách lược quân sự” của nước này giữa muôn vàn thách thức, với việc tổ chức cuộc tập trận thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô trên bầu trời, mở trường “biệt kích UAV” và cải tổ phòng không…
Công ty khởi nghiệp công nghệ quốc phòng Aventra vừa chính thức rời chế độ bí mật, công bố vòng gọi vốn hạt giống 3 triệu USD do quỹ Lavrock Ventures dẫn đầu.
Ông Peter Slezkine, nghiên cứu viên cao cấp và là người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Nga tại Trung tâm Stimson có trụ sở tại Washington, cho rằng các tuyên bố của quan chức Mỹ về khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine chủ yếu chỉ mang tính suy đoán.
Slovakia sẽ gửi gói viện trợ quốc phòng phi sát thương đầu tiên cho Ukraine kể từ khi ông Robert Fico nhậm chức Thủ tướng.
Các lực lượng phòng vệ Ukraine đã công bố chi tiết về chiến dịch phá hủy các trạm radar của Liên bang Nga trên Bán đảo Crimea.
Các thiết bị bay không người lái của Ukraine được cho là đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Siberia của Liên bang Nga, cách tiền tuyến hơn 2.000 km.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi ngày 6/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày tới Australia trong tuần này, với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược song phương trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.
Theo thông báo của quân đội Phần Lan, Trung đoàn đặc nhiệm Utti Jaeger của nước này đã bắt đầu tham gia các cuộc tập trận chung với lực lượng Mỹ và các đồng minh châu Âu tại khu vực miền Nam từ ngày 6/10.
Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm 6/10, cuộc tập trận chung Nga - Ấn mang tên Indra-2025 bắt đầu diễn ra tại thao trường Mahajan, bang Rajasthan của Ấn Độ.
Một thiết bị bay không người lái (UAV) lạ bay qua các sân bay có thể bị bắn hạ bởi một hệ thống phòng thủ mới của Thụy Điển, rẻ hơn 16.000 lần so với máy bay chiến đấu.