Start-up SOOCAS ra mắt máy cạo râu điện S3 sử dụng công nghệ mới IFT tại thị trường Mỹ

THÂM QUYẾN, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 3 tháng 8 năm 2020 – SOOCAS của Trung Quốc, một công ty khởi nghiệp (start-up) chuyên sản xuất thiết bị chăm sóc cá nhân có trụ sở tại Thâm Quyến, đã ra mắt máy cạo râu điện S3 đầu tiên tại thị trường Mỹ, sau thành công lớn tại thị trường nội địa. Sản phẩm sử dụng công nghệ mới IFT (Infinity Floating Technology- tạm dịch: công nghệ nổi vô cực), một trong những công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân.

SOOCAS S3 là máy cạo râu điện đầu tiên sử dụng công nghệ nhún, treo như được sử dụng ở ô tô, hay IFT (Công nghệ nổi vô cực), cho phép đầu lưỡi dao cạo linh hoạt hơn và xoay 360 độ theo chiều ngang, thậm chí chuyển động lên xuống. Do đó, đầu lưỡi dao đáp ứng hầu hết nhu cầu của mọi người, cho dù hình dạng khuôn mặt của họ khác nhau và chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn khi cạo râu.

Đầu lưỡi dao cạo có thể thích ứng với các góc và lực khác nhau, rất phù hợp với các đường nét khuôn mặt khác nhau và sự thích thú sau khi cạo kỹ. Ngoài ra, rất dễ dàng và thuận tiện để tháo dỡ đầu lưỡi dao, chỉ bằng cách nhấn khóa ở phía trước, sau đó, bạn sẽ có thể làm sạch nó.

SOOCAS chuyên thiết kế các sản phẩm đơn giản, sắc nét và thiết thực. Vì máy cạo râu điện dành cho nam giới, máy S3 có gì đó khác biệt khi biểu thị sự nam tính: trưởng thành và trang trọng.

Diện mạo tổng thể của máy cạo râu S3 khá đơn giản. Tay cầm màu đen của thân máy chính có bề mặt mờ tinh tế và thân thiện với da, trong khi đó, máy có thể dễ dàng giữ lại dầu mỡ và bụi bẩn. Trên phần trên của tay cầm bằng vàng sáng là vị trí nút nguồn kéo dài đến đỉnh. Kết cấu CD của bề mặt cắt và nút nguồn đem lại trải nghiệm hình ảnh nâng cao. Lưỡi dao cũng có màu sắc tương phản, nhưng hơi khác so với tay cầm. Tay cầm tròn, trong khi đó, đầu lưỡi trông khác biệt hơn với các đường nét cứng hơn.

S3 là dòng sản phẩm phục vụ cho phái mạnh mới nhất của SOOCAS, thể hiện tham vọng của công ty trong việc cạnh tranh với các thương hiệu nổi tiếng thế giới trong phân khúc máy cạo râu như Philips, Braun. Công ty cho biết đã áp dụng hàng chục bằng sáng chế trong máy cạo râu điện. Sản phẩm này sẽ có mặt đầu tiên tại cửa hàng thương hiệu Amazon.

Theo ông Meng Fandi, người sáng lập SOOCAS, Công ty đã đạt được lợi nhuận ngay khi bước vào hoạt động và đã chứng kiến ​​mức tăng lợi nhuận của mình trong những năm qua. SOOCAS có kế hoạch dành số tiền mới của mình để tiếp thị trong một cuộc đua nhằm thu hút những khách hàng trẻ tuổi ngày càng sành điệu của Trung Quốc bằng bàn chải đánh răng điện, các dòng máy sấy tóc, tông đơ mới và các công cụ khác phục vụ cho nhu cầu làm đẹp cá nhân của phái mạnh.

Thông tin về SOOCAS

SOOCAS tự định vị là một thương hiệu thời trang chăm sóc cá nhân và cung cấp các sản phẩm điện cho việc chăm sóc cá nhân, như bàn chải đánh răng điện, chỉ nha khoa, máy cạo râu và máy sấy tóc. SOOCAS, với tên tiếng Trung là Sushi có nghĩa là thuần khiết, gọn gàng và thanh lịch, nhằm mục đích giúp người dùng cải thiện hình ảnh cá nhân và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, SOOCAS cũng tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm người dùng khó quên, tuân thủ nguyên tắc tạo sản phẩm “tinh khiết, thông minh và thanh lịch”, trong khi tích hợp công nghệ tiên tiến với thiết kế tinh tế, giúp khách hàng trở thành người sành điệu hơn trong trải nghiệm sản phẩm.

Media OutReach Corporate News
JICA cung cấp thiết bị hỗ trợ điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Chợ Rẫy
JICA cung cấp thiết bị hỗ trợ điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Chợ Rẫy

Ngày 29/7, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam cho biết vừa tiến hành bàn giao lô thiết bị y tế đầu tiên gồm máy ECMO và bộ xét nghiệm chuẩn đoán nhanh PCR cho Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN