Xuất quân làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ mùa khô 2023 - 2024

Ngày 24/10, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 đã tổ chức Lễ xuất quân cho Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại ba tỉnh Attapư, Sê Kong, Chămpasắc (Lào) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia) trong mùa khô năm 2023 - 2024.

Chú thích ảnh
Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh, phát biểu tại Lễ xuất quân cho Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum lên đường làm nhiệm vụ. 

Tại buổi Lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức, quán triệt, giáo dục, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang bị phương tiện và các mặt bảo đảm cho Đội K53 thực hiện hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của thành viên Đội 53 đã không ngại khó, ngại khổ nêu cao ý thức trách nhiệm, tình cảm, gìn giữ đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Mùa khô năm 2023 - 2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum tiếp tục giao nhiệm vụ cho Đội K53 thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ba tỉnh Nam Lào và một tỉnh của Campuchia. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhưng hết sức cao cả, thiêng liêng, thể hiện sự tri ân của các cấp chính quyền, người dân trên địa bàn tỉnh đối với các liệt sỹ nói chung và cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Campuchia nói riêng. Hoạt động này góp phần tăng cường mối quan hệ đối ngoại, quan hệ quốc tế với các tỉnh của hai nước Lào, Campuchia.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trong mùa khô 2022-2023. 

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Y Ngọc đề nghị cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Đội K53 tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định rõ mục tiêu, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên triển khai giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sỹ lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để thu thập thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả cao nhất; quan tâm, động viên, thăm hỏi, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Đội K53 và hậu phương, gia đình những người đi làm nhiệm vụ; kịp thời giải quyết đầy đủ chế độ chính sách theo quy định và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sỹ.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trong mùa khô 2022-2023. 

Mùa khô năm 2022 - 2023, lực lượng làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia đã khảo sát, xác minh trên 500 thông tin ở 19 huyện của ba tỉnh Nam Lào và 6 huyện thuộc tỉnh Rattanakiri của Campuchia. Lực lượng chức năng đã cất bốc được 12 hài cốt liệt sỹ, đưa các hài cốt liệt sỹ về nước và bàn giao theo quy định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mùa khô 2022 - 2023, thông qua các cuộc trao đổi Công hàm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum với Ban Công tác đặc biệt, Ban Chuyên trách các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia, các bên thống nhất tạo mọi điều kiện cho lực lượng, phương tiện của Đội K53 sang thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2023 - 2024; nhất trí cử lực lượng tham gia bảo vệ, dẫn đường và sẵn sàng hỗ trợ trang bị, phương tiện khắc phục xử lý các loại bom, mìn vật liệu nổ vượt quá khả năng xử lý của Đội K53 khi gặp phải.

Chú thích ảnh
Lễ xuất quân cho Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum lên đường làm nhiệm vụ. 

Ngay sau buổi Lễ, 67 thành viên của đội K53 đã xuất quân lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai nước Lào và Campuchia.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng Bằng khen 5 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen 3 tập thể cùng 5 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai nước bạn Lào, Campuchia trong mùa khô 2022 - 2023.

Tin, ảnh: Khoa Chương (TTXVN)
Cần Thơ: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh
Cần Thơ: Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh

Ngày 30/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Cần Thơ tổ chức truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sỹ được Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) quy tập tại xã Tân Thới, xã Trường Long, huyện Phong Điền và xã Trường Thành, huyện Thới Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN