Xe đầu kéo ủi nát dải phân cách, container văng xuống đường

Khoảng 6 giờ ngày 18/12, trên quốc lộ 22 (đoạn qua thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), một chiếc xe đầu kéo mất lái, tông đổ gần 50 m dải phân cách bằng bê tông khiến thùng container văng xuống đường.

 

Một số nhân chứng cho biết, chiếc xe đầu kéo mang BKS 51C – 317.63 kéo theo một rơ móc chở container loại 40 feet lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 22 theo hướng từ ngã tư An Sương đi Tây Ninh. Khi qua thị trấn Hóc Môn, tài xế mất lái, xe húc thẳng vào dải phân cách.

 

 
 

 
 

Hiện trường vụ việc.

 

Chiếc xe đã cày nát gần 50 m dải phân cách, thùng container phía sau bị hất văng xuống đường. Rất may, tại thời điểm xảy ra sự cố, đường vắng phương tiện qua lại nên không có ai bị thương.

 

Nhiều phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

 

Tại hiện trường, xe đầu kéo hư hỏng nặng, thùng container lật ngửa nằm trên làn xe ô tô. Một đoạn khoảng 50 m dải phân cách bị tông đổ, dầu máy chảy lênh láng trên mặt đường khiến các phương tiện qua đây gặp nhiều khó khăn.

 

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Hóc Môn đã có mặt để xử lý vụ việc và phân luồng giao thông. Hai xe cẩu được điều động để đưa phương tiện gặp nạn đi nơi khác.

 

Đến hơn 9 giờ cùng ngày, giao thông khu vực này mới trở lại bình thường.

 

Tin, ảnh: Lê Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN