Xây dựng dự toán chi với các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đúng quy định

Chiều 1/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc họp với các bộ, ngành về kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn 2026-2030 và một số nội dung liên quan đến ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã báo cáo những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách giai đoạn 2021-2025; dự kiến cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, một số vấn đề đặt ra và các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của Bộ Tài chính về kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2026-2030, đại diện Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp cũng trao đổi về các nội dung liên quan đến mục tiêu, chỉ tiêu vĩ mô (thu - chi ngân sách, bội chi, ngưỡng nợ công, thực hiện nghĩa vụ trả nợ; khả năng thu ngân sách và huy động nguồn; tổng vốn đầu tư công…); nhu cầu đầu tư cho các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2026-2030 (ngoài nhiệm vụ chi thường xuyên) và các giải pháp cần tập trung thực hiện hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với bảo đảm an sinh xã hội…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đề nghị Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, hoàn thiện kế hoạch tài chính bảo đảm sát hợp, khả thi cao để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa kế hoạch tài chính 5 năm với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vay trả nợ công và các kế hoạch khác, cũng như các chỉ tiêu đã được cấp thẩm quyền quyết nghị.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính làm việc, thống nhất với các bộ, ngành về nội dung chi về hỗ trợ học phí, khám sức khỏe, khám, chữa bệnh, xây dựng trường học nội trú; chi khoa học - công nghệ; chi giáo dục - đào tạo; chi điều chỉnh tiền lương; trả nợ bảo lãnh; an ninh, quốc phòng… để xây dựng dự toán với các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đúng quy định.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Tuyên Quang phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 8.800 tỷ đồng
Tuyên Quang phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên 8.800 tỷ đồng

Ngày 25/7, HĐND tỉnh Tuyên Quang khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, khóa XIX. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025 và 9 nghị quyết quan trọng khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN