Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Về dự Đại hội còn có các đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu các cơ quan, ban, ngành Trung ương; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và 220 đại biểu đại diện cho hơn 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tham dự Đại hội.
Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tổng cục CNQP thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CNQP. Chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều chủ trương, chính sách quan trọng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về CNQP, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội trong tình hình mới. Đề xuất ban hành và triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, luật, chương trình, đề án, dự án phát triển CNQP.
Tổng cục CNQP đã nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo được nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, công nghệ cao, với tính năng chiến - kỹ thuật vượt trội sản phẩm cùng loại do nước ngoài sản xuất, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.
Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Cũng theo Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, kinh tế, xuất khẩu sản phẩm, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tổng cục đều vượt cao so với nhiệm kỳ trước; doanh thu hằng năm tăng trưởng từ 7% - 45%, thu nhập bình quân trưởng tăng từ 3% đến 19%. Tổng doanh thu đạt hơn 156.700 tỷ đồng, tăng 70,3%; trong đó doanh thu kinh tế tăng 75,4%; thu nhập bình quân trên 16 triệu đồng/người/tháng (tăng 57%).
Trong nhiệm kỳ qua, Tổng cục CNQP đã chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức thành công 2 lần Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam, khẳng định tiềm lực, sức mạnh, uy tín, vị thế mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển CNQP.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tựu mà Tổng cục CNQP đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Đảng bộ Tổng cục CNQP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển CNQP đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp.
Đồng thời, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về CNQP; nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan quản lý Nhà nước về CNQP hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện đất nước, thực tiễn Quân đội; quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp CNQP, bảo đảm đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị có tính năng chiến thuật kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội trong tình hình mới.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Thượng tướng Phạm Hoài Nam chỉ rõ: Tổng cục CNQP cần tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí trang bị mới, hiện đại cho lực lượng vũ trang; đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án nâng cao tiềm lực CNQP. Làm chủ thiết kế, công nghệ nền, công nghệ lõi, các lĩnh vực luyện kim, cơ khí chính xác, công nghệ đúc..., tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm CNQP. Nghiên cứu, chế tạo sản xuất thành công các loại vũ khí trang bị hiện đại, chiến lược. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, triển khai hiệu quả các hình thức hợp tác, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển CNQP hiện đại.
Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, đúng pháp luật. Chủ động định hướng sản phẩm kinh tế, chiến lược, dài hạn; coi trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường thông minh hóa các dây chuyền sản xuất, tiến tới xây dựng các nhà máy thông minh; triển khai hiệu quả sản xuất pháo hoa, vật liệu nổ công nghiệp, đóng tàu kinh tế, gia công cơ khí, logistics, dịch vụ cảng biển, các sản phẩm CNQP lưỡng dụng, phục vụ dân sinh và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thượng tướng Phạm Hoài Nam lưu ý, Đảng bộ Tổng cục CNQP cần tập trung xây đội ngũ cán bộ các cấp có số lượng, cơ cấu phù hợp, chất lượng cao, có phẩm chất, uy tín, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Có kế hoạch cụ thể, thiết thực đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật giỏi, chuyên gia đầu ngành, kỹ sư trưởng, tổng công trình sư trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật.
Theo chương trình, chiều 22 và ngày 23/8, Đại hội tiếp tục làm việc, bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục CNQP nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội.