Việt Nam-Australia hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Bộ Các vấn đề Cựu chiến binh Australia, từ ngày 7-12/4, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 504) đã dẫn đầu đoàn công tác đi thăm làm việc tại Australia.

 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm và làm việc tại Australia. Ảnh: Võ Giang/TTXVN


Đoàn đại biểu còn có đồng chí Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và một số cán bộ Ban chỉ đạo 504.


Trong chuyến thăm, Đoàn đã đến chào xã giao Ngài Michael Ronaldson, Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và có các cuộc trao đổi, thảo luận với Trung tướng Mark Binskin - Phó Tư lệnh Quốc phòng Australia, bà Gillian Bird, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng các vị lãnh đạo Bộ Cựu chiến binh khác.

Các cuộc thảo luận đều chú trọng thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong việc hợp tác nhân đạo khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam, các biện pháp hỗ trợ những nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng... Đoàn cũng đến thăm một đơn vị công binh và một trung tâm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với các nạn nhân bom mìn.

 

Phía Australia đánh giá cao nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh và cam kết hợp tác, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực khắc phục bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh thăm hỏi học viên Việt Nam đang theo học tại Học viện quân sự Australia. Ảnh: Võ Giang/TTXVN



Đỗ Vân (P/v TTXVN tại Australia)

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đầu tư
Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Pháp đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Pháp và tham dự Đối thoại kinh tế cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Pháp lần thứ hai, chiều 7/4, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Bùi Quang Vinh đã có buổi hội đàm với ông Laurent Fabius, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế của Pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN