Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba
Tại buổi làm việc, Chủ tịch BioCubaFarma Mayda Mauri Pérez đã giới thiệu các loại dược phẩm nổi bật được nghiên cứu và phát triển bởi tập đoàn như Heberprot-P (điều trị loét bàn chân do tiểu đường) và Hebermin (thuốc tái tạo mô), sinh phẩm Nimotuzumab (một kháng thể đơn dòng dùng để điều trị ung thư), vaccine VA-Mengoc-BC chống lại bệnh viêm màng não do não mô cầu nhóm huyết thanh BC và vaccine điều trị ung thư phổi CIMAvax.
Bà Mayda Mauri Pérez bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm sinh dược.
Về phần mình, Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế tại Việt Nam.
Đại sứ Lê Quang Long và Chủ tịch BioCubaFarma Mayda Mauri Pérez chụp ảnh cùng đại diện BioCubaFarma và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Ảnh: Việt Hùng/PV TTXVN tại Cuba
Hai bên đã thảo luận về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực mà Cuba có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.
BioCubaFarma, thành lập năm 2012, là tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm quốc gia của Cuba, chịu trách nhiệm khoảng 50% hoạt động nghiên cứu của đất nước. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao như thuốc, hệ thống chẩn đoán và thiết bị y tế, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và tạo ra các sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao. Trong đại dịch COVID-19, BioCubaFarma đã phát triển thành công 5 loại vaccine, trong đó có 2 loại được áp dụng là Soberana 02 và Abdala, góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống lại virus SARS-CoV-2.