Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Myanmar phòng chống COVID-19

Một lô hàng gồm 35.000 khẩu trang y tế do thành phố Đà Nẵng và công dân Việt Nam đóng góp mới đây đã được chuyển tới Myanmar để hỗ trợ nhân dân vùng Mandalay, trong bối cảnh tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này chưa có dấu hiệu suy giảm.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn bàn giao lô khẩu trang cho đại diện chính quyền vùng Mandalay của Myanmar. Ảnh: TTXVN phát

Số quà ủng hộ nói trên đã được Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn bàn giao cho đại diện chính quyền vùng Mandalay tại sân bay quốc tế Yangon ngày 12/12 vừa qua.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại sứ Lý Quốc Tuấn nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn nghĩ đến bạn bè trong những lúc khó khăn nhất và bày tỏ hy vọng chính quyền và người dân vùng Mandalay sớm vượt qua những khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 gây ra.

Đại diện chính quyền vùng Mandalay, ông U Zaw Lin, đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng đã kịp thời có những đóng góp rất thiết thực, đúng thời điểm người dân Myanmar nói chung và nhân dân vùng Mandalay nói riêng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Đây là đợt ủng hộ thứ 4 của Chính phủ và người dân Việt Nam dành cho Myanmar, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, luôn sẵn lòng giúp đỡ Myanmar trong việc phòng chống đại dịch COVID-19, góp phần vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, gắn kết giữa chính quyền và nhân dân hai nước trong suốt thời gian qua.

Theo số liệu của Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, trong 3 đợt ủng hộ trước đây, Chính phủ Việt Nam đã trao tặng Myanmar 70.000 USD, 30 triệu kyats (23.000 USD), 160.000 khẩu trang y tế, nước sát khuẩn và thiết bị y tế như máy đo thân nhiệt. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động tại Myanmar cũng đã ủng hộ 20.000 USD, 7,5 triệu kyats (5.566 USD) và 10.000 khẩu trang.

Trong tuần qua, số ca mắc COVID-19 ở Myanmar đã vượt 100.000 ca, với tốc độ tăng trung bình 1.400 - 1.500 ca/ngày, trong đó thành phố Yangon là địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất và vùng Mandalay là nơi có số ca mắc COVID-19 đang gia tăng. Tính đến tối 13/12, tổng số ca mắc COVID-19 ở Myanmar là 108.342 ca, trong đó có 2.268 ca tử vong.

Ngọc Quang (TTXVN)
Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Lào phòng chống đại dịch COVID-19
Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ Lào phòng chống đại dịch COVID-19

Nhằm chung tay cùng các cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19, Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng Việt Nam, trao tặng Bộ Quốc phòng Lào số tiền và vật tư y tế hỗ trợ trị giá gần 1,5 tỷ đồng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN