Lãnh đạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Đại học Nagasaki (Nhật Bản) ký kết hợp tác.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở Biên bản ghi nhớ, hai bên cam kết thúc đẩy các hoạt động hợp tác đa dạng và thiết thực như: phối hợp triển khai nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo và hội nghị chuyên đề; trao đổi học giả, nhà nghiên cứu và sinh viên; chia sẻ thông tin và tài liệu học thuật; đồng thời nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề tài, dự án cụ thể trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và phòng, chống dịch bệnh.
Ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu tại Lễ Ký kết.
Chứng kiến lễ ký kết, ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) đề nghị, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động trong 1 năm đầu tiên sau ký kết, tập trung vào những nội dung có thể triển khai sớm như: trao đổi chuyên gia ngắn hạn, tổ chức hội thảo song phương, kết nối nhóm nghiên cứu chung. Bên cạnh đó, Viện phối hợp chặt chẽ với đầu mối của Đại học Nagasaki để đề xuất các dự án nghiên cứu tiềm năng, xây dựng thỏa thuận thực hiện cho từng hoạt động cụ thể; đồng thời, chủ động tìm kiếm và huy động nguồn lực từ các chương trình, quỹ hỗ trợ nghiên cứu quốc tế, các tổ chức tài trợ song phương hoặc đa phương, nhằm bảo đảm tính bền vững về tài chính cho các hoạt động hợp tác.
Ông ONO Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ ký kết.
Ông ONO Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, việc phát triển y học dự phòng có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa sự khởi phát và lây lan của các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân, cũng như đảm bảo sự ổn định và thịnh vượng xã hội. Ông ONO Masuo kỳ vọng, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Nagasaki sẽ góp phần cải thiện công tác kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
Với gần 135 năm hình thành và phát triển, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở y tế, khoa học lâu đời và uy tín tại Việt Nam. Trong suốt lịch sử phát triển, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nghiên cứu khoa học và đào tạo gắn liền với sứ mệnh bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đại học Nagasaki (Nhật Bản) cũng là một trong những cơ sở giáo dục, nghiên cứu hàng đầu tại Nhật Bản, nổi bật trong lĩnh vực y học nhiệt đới và các bệnh truyền nhiễm. Trước đó từ năm 2004, Đại học Nagasaki và Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu có sự trao đổi, hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Nagasaki góp phần làm sâu sắc hơn sự kết nối trong lĩnh vực khoa học, y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời mở ra nhiều cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn, học thuật và ứng dụng thực tiễn vì lợi ích cộng đồng khu vực và toàn cầu.