Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng dưới bất kỳ hình thức nào

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, thông tin cho rằng có nhóm tin tặc liên quan đến Việt Nam tấn công vào một số trang mạng của nước ngoài là không có cơ sở.

Chú thích ảnh
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chiều 14/5, tại Họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có thông tin cho rằng, có nhóm tin tặc liên quan đến Việt Nam tấn công vào một số trang mạng của nước ngoài để lấy thông tin, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Đây là những thông tin không có cơ sở. Việt Nam nghiêm cấm các hành vi tấn công mạng nhằm vào các tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Các hành vi tấn công, đe dọa an ninh mạng cần phải bị lên án và trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật”.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng cho biết: “Năm 2018, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật An ninh mạng và hiện đang hoàn thiện các văn bản pháp quy về thực thi Luật, ngăn chặn các hành vi tấn công mạng. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng và chống các hành vi tấn công mạng dưới mọi hình thức”. 

TTXVN/Báo Tin tức
4 tháng đầu năm, số vụ tấn công mạng giảm 51,4%
4 tháng đầu năm, số vụ tấn công mạng giảm 51,4%

So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tấn công mạng trong tháng 4 năm 2020 giảm mạnh 68,2%; số vụ trong cả 4 tháng cũng giảm tới 51,4%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN