Việt Nam ghi nhận 38 ca mắc COVID-19, tạm dừng miễn thị thực với 8 quốc gia

Chiều tối 11/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc dịch COVID-19. Như vậy, trong ngày 11/3, đã có thêm 4 ca mắc COVID-19, bằng với số ca mắc đã công bố ngày 10/3; nâng tổng số ca mắc tại Việt Nam lên con số 38 ca.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì họp với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN.

Bình Thuận đã có 4 ca nhiễm

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 (BN34) được xác định mắc dịch COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với BN34.

Ngày 11/3, tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả có 3 người dương tính với virus SARS-CoV-2. Ba BN36, 37, 38 là người giúp việc, nhân viên, con dâu của BN34 do đã tiếp xúc gần và đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Chú thích ảnh
Tối 10/3/2020, UBND tỉnh Bình Thuận họp khẩn thông báo ca mắc bệnh COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh và triển khai các biện pháp phòng chống. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trong tổng số 38 ca mắc dịch COVID-19 này, có 12 ca liên quan đến BN17 N.H.N, người đã đi du lịch Anh - Pháp - Italy về Việt Nam ngày 2/3 trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân N.H.N là bệnh nhân đầu tiên trên chuyến bay VN0054 và cũng là bệnh nhân đầu tiên tại Hà Nội. Sau N.H.N, Hà Nội đã có thêm 3 ca nhiễm, nâng tổng số lên 4. UBND thành phố đã tính tới việc công bố dịch COVID-19 tại Thủ đô. Cùng với đó, con phố Trúc Bạch cũng đã được cách ly từ tối 6/3, với tổng số 189 người được cách ly. Cơ bản, sức khỏe những người được cách ly ổn định, cuộc sống được đảm bảo.

Tính chung cả nước, đến thời điểm này, các tỉnh có người mắc dịch COVID-19 gồm: Vĩnh Phúc (11); TP. Hồ Chí Minh (4); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1); Hà Nội (4); Ninh Bình (1); Quảng Ninh (4); Lào Cai (2); Đà Nẵng (3); Huế (1), Quảng Nam (2), Bình Thuận (4).

Ý thức tự giác của người dân quyết định hiệu quả công tác phòng chống dịch

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/3.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định,  cần thực hiện nghiêm khai báo y tế bắt buộc với những người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài đều phải khai báo y tế bắt buộc; nếu khai báo không trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Để tăng cường phòng chống dịch, không để lan rộng trong cộng đồng, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước: Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Thụy Điển, Anh, Đức, Pháp và Tây Ban Nha, áp dụng từ 0 giờ ngày 12/3/2020. Việt Nam đã thông báo quyết định này cho các quốc gia nói trên và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các tổ chức, đối tác quốc tế trong việc phòng chống, kiểm soát dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly 4 trường hợp bệnh nghi ngờ do tiếp xúc gần với những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu (Nam Định). Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Ngoài ra, nhấn mạnh việc duy trì và phát huy hiệu quả việc thực cách ly tập trung 14 ngày, các thành viên Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về việc giảm mật độ cách ly và tổ chức cách ly tại cộng đồng.

Theo đó, sau 3 ngày cách ly tập trung, xét nghiệm của các trường hợp nghi ngờ cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 có thể chuyển về cách ly tại địa phương. Tại đây, dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan y tế và chính quyền địa phương, các trường hợp được cách ly sẽ lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo kiểm tra, giám sát, tập huấn thực hiện đúng hướng dẫn cách ly tại nhà.

Cách ly nghiêm ngặt hành khách trên chuyến bay VN0054

Theo tổng hợp của Bộ Y tế, từ ngày 23/1 - 5/3, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc và đã điều trị khỏi bệnh. Từ ngày 13/2 - 5/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới. Từ ngày 6/3 - 11/3, Việt Nam ghi nhận thêm 22 trường hợp mắc mới, trong đó có 11 trường hợp người Việt Nam và 11 trường hợp người nước ngoài. Tổng số có 24.782 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó có 2.525 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.057 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 14.200 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Đối với chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Việt Nam, chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4 giờ 30 phút ngày 2/3, trong đó có 201 hành khách (26 người Việt Nam và 175 người nước ngoài). Khoang hạng C có 21 hành khách (3 người Việt, 18 người nước ngoài), 180 khách ở các khoang còn lại.

Đến ngày 11/3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 13 ca mắc dịch COVID-19 trên cùng chuyến bay, trong đó, khoang hạng C có 2 ca người Việt Nam, 9 ca người nước ngoài; khoang phổ thông có 2 ca người nước ngoài. Hiện đã có thông tin nơi ở, nơi lưu trú và lộ trình di chuyển của 200 hành khách, một trường hợp đang cập nhật thông tin.

Liên quan đến chuyến bay này, ngày 11/3, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có công văn số 1204/CV-BCĐ gửi các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cách ly, theo dõi sức khoẻ với trường hợp có liên quan đến chuyến bay VN0054. 

Công văn nêu rõ, tiếp theo công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 9/3/2020 về việc cách ly, theo dõi sức khoẻ đối với người đi cùng chuyến bay VN0054 xuất phát từ Vương quốc Anh về đến Hà Nội ngày 2/3/2020, căn cứ vào tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh, Ban Chi đạo Quốc gia hướng dẫn chi tiết nội dung cách ly: Đối với người tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính thực hiện việc cách ly trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc. Trong thời gian cách ly, cơ quan y tế tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm, theo dõi, giám sát sức khoẻ. Trong trường hợp xét nghiệm âm tính vẫn tiến hành cách ly cho đủ 14 ngày. 

Đối với người tiếp xúc với người nêu tại điểm 1 (không tiếp xúc trực tiếp hoặc không tiếp xúc gần với người bệnh), thực hiện việc cách ly tại nhà cho đến khi đối tượng nêu tại điểm 1 có xét nghiệm âm tính. 

 

Vân Sơn/Báo Tin tức
Cập nhật thông tin bệnh nhân 35 và hai bệnh nhân người Anh thứ 22, 23 mắc COVID-19
Cập nhật thông tin bệnh nhân 35 và hai bệnh nhân người Anh thứ 22, 23 mắc COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng vừa cập nhật thông tin về trường hợp bệnh nhân N.T.T.N (bệnh nhân thứ 35) của Việt Nam và hai bệnh nhân người Anh thứ 22, 23 mắc COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN