Việt Nam đánh giá cao diễn biến tích cực tại Nam Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 29/1, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời của Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên họp trực tuyến của Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ về Nam Sudan.

Chú thích ảnh
Phiên họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại sứ Phạm Hải Anh. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Phiên họp có sự tham dự của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Nam Sudan tại LHQ và đại diện các nước khu vực liên quan, gồm Sudan, Uganda, Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo.

Phiên họp là dịp để Nam Sudan và các nước khu vực cho ý kiến về các nội dung trong Báo cáo giữa kỳ của Nhóm chuyên gia (PoE) về Nam Sudan, qua đó góp phần thúc đẩy đối thoại giữa Ủy ban, Nhóm PoE và các nước khu vực trong triển khai các Nghị quyết liên quan của HĐBA về Nam Sudan.

Tại phiên họp, Điều phối viên Nhóm PoE, ông Emilio Manfredi đã thông tin về các nội dung chính trong Báo cáo giữa kỳ của Nhóm PoE về Nam Sudan, trong đó có các tiến triển về chính trị - an ninh ở Nam Sudan và tình hình triển khai các biện pháp trong các Nghị quyết liên quan của HĐBA về Nam Sudan.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Nam Sudan tại LHQ và đại diện các nước khu vực đã thông tin cập nhật về những tiến triển của tiến trình chuyển tiếp ở Nam Sudan, đồng thời khẳng định cam kết hợp tác với các cơ chế LHQ, trong đó có Nhóm PoE về Nam Sudan.

Phát biểu với tư cách quốc gia, Đại sứ Phạm Hải Anh đánh giá cao các diễn biến tích cực ở Nam Sudan sau khi Chính phủ chuyển tiếp được thành lập; ghi nhận tình hình an ninh tại Nam Sudan đã cơ bản ổn định và thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục được cơ bản tuân thủ.

Đại sứ đánh giá cao vai trò của LHQ, các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU), Tổ chức liên chính phủ về phát triển (IGAD) và các nước láng giềng trong thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Nam Sudan.

Đại sứ cho rằng cộng đồng quốc tế và Nhóm PoE cần ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ chuyển tiếp trong bối cảnh Nam Sudan chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch bệnh COVID-19, lũ lụt diện rộng và tình trạng mất an ninh lương thực; đồng thời cho rằng cần tăng cường hơn nữa đối thoại, hợp tác giữa Nhóm PoE với Nam Sudan và các nước khu vực.

Ủy ban của HĐBA LHQ liên quan Nam Sudan (Ủy ban 2206) là một cơ quan trực thuộc của HĐBA, được thành lập năm 2015 với nhiệm vụ giám sát việc triển khai các biện pháp của HĐBA liên quan đến tình hình an ninh tại Nam Sudan; xem xét, quyết định thông báo và yêu cầu miễn trừ tạm thời các biện pháp này. Theo thông lệ tại HĐBA, các nước Ủy viên không thường trực sẽ được phân công đảm nhiệm vị trí Chủ tịch các cơ quan trực thuộc của HĐBA.

Hải Vân (TTXVN)
Tổng kết thực hiện Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn
Tổng kết thực hiện Công ước của LHQ và pháp luật Việt Nam về chống tra tấn

Sáng 22/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN