Việt Nam - Australia tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng

Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Trung tướng Stephen Chappell, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Australia.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia và đánh giá cao vị thế, tiềm năng của Australia trên trường quốc tế, khu vực, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng về việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận các kết quả hợp tác quốc phòng hiệu quả, thiết thực giữa hai nước trong thời gian qua trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2010 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về thúc đẩy hợp tác quốc phòng năm 2018, nổi bật là các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn; đối thoại-tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh và hợp tác đa phương về quốc phòng, nhất là trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Chia sẻ với những tổn thất về người và tài sản do những cơn bão vừa qua đã gây ra cho Việt Nam, Trung tướng Stephen Chappell thông báo với Đại tướng Nguyễn Tân Cương kết quả cuộc hội đàm hiệu quả, thiết thực trước đó cùng ngày với Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân; đồng thời nhấn mạnh kết quả cuộc hội đàm tạo điều kiện để hai lực lượng thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong tương lai.

Tư lệnh Không quân Hoàng gia Australia đề nghị thời gian tới, Australia và Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó chú trọng vào đào tạo, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, quân y, cứu hộ cứu nạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hội đàm, bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác không quân giữa hai bên thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và có nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Không quân Hoàng gia Australia đã 7 lần cử phương tiện hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 sang phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa hai nước, đóng góp chung cho hòa bình thế giới.

Theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, thời gian tới, trên cơ sở chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lực lượng Quốc phòng Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các quân, binh chủng, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của mỗi bên và tình hình thực tế, góp phần nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội hai nước.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và đề nghị Không quân hai nước tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên ngành không quân; mong muốn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng và Không quân Hoàng gia Australia cùng các doanh nghiệp quốc phòng Australia tiếp tục quan tâm, ủng hộ trong các lần Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế tiếp theo.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - Lào
Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 25/9, tại thủ đô Viêng Chăn, Đại tá Phan Hữu Thắng, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào, đã chào ra mắt chính thức Thượng tướng Khamlieng Outhakaysone, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN