Viện Chiến lược Quốc phòng nâng cao năng lực tham mưu chiến lược

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (11/1/1990 - 11/1/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chào mừng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, Tiến sĩ Đặng Quang Minh, Phụ trách Viện Chiến lược Quốc phòng, đã ôn lại quá trình hình thành, phát triển của đơn vị. Xuất phát từ thực tế cần nhanh chóng đổi mới tư duy ở tầm chiến lược, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cách đây 30 năm, Đại tướng Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký Quyết định thành lập Viện Chiến lược Quân sự (nay là Viện Chiến lược Quốc phòng) trực thuộc Bộ Quốc phòng, qua đó đáp ứng đòi hỏi khách quan của thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bước sang năm 2011, tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh chóng và diễn biến phức tạp làm thay đổi cơ cấu tổ chức, lực lượng, phương thức tác chiến và hình thái chiến tranh nói chung. Tình hình đó đặt ra cho công tác nghiên cứu, lý luận về quân sự, quốc phòng phải có sự đổi mới tư duy trong dự báo, tham mưu chiến lược. Ngày 24/4/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc tổ chức lại Viện Chiến lược Quân sự thành Viện Chiến lược Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng. Viện là cơ quan nghiên cứu quốc gia về quân sự, quốc phòng, đặt dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, dưới sự chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và có nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về công tác quân sự, quốc phòng.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng với các đại biểu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chiến lược, đề xuất các chủ trương, đối sách quốc phòng; dự báo tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; đối tượng, đối tác của quốc phòng Việt Nam; dự kiến các tình huống quốc phòng, các hình thái chiến tranh có thể xảy ra…, 30 năm qua, Viện Chiến lược Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu hoàn thiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia… Bên cạnh đó, Viện còn tổ chức nghiên cứu, đưa ra các dự báo, đối sách, định hướng đúng, trúng, mang tầm chiến lược để bảo vệ Tổ quốc mỗi khi tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông… nảy sinh biến động.

Với quan điểm "Nghiên cứu chiến lược phải bám sát tình hình thực tế, đi từ thực tế, xuất phát từ yêu của thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của thực tiến", từ năm 1996 đến nay, Viện được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu biên soạn "Sách trắng Quốc phòng Việt Nam". Đến nay, "Sách trắng Quốc phòng Việt Nam" đã bốn lần được xuất bản và công bố vào các năm: 1998, 2004, 2009, 2019. Qua đó, các đối tác, bạn bè quốc tế đã nắm và hiểu rõ chính sách quốc phòng của Việt Nam.

Nhân dịp này, Viện Chiến lược Quốc phòng đã vinh dự đón nhận Huân hương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực trong 30 năm qua của Viện Chiến lược Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá, Viện đã khẳng định được vai trò là cơ quan nghiên cứu chiến lược về quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc để phục vụ cho các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nghiên cứu, nắm vững tình hình, trung thành, mưu lược, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đón đầu, dự kiến các tình huống. Viện cũng kịp thời đề xuất chủ trương và đối sách quốc phòng với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để có những quyết sách đúng đắn trong hoạch định đường lối chiến lược, sách lược về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên cờ truyền thống của Viện Chiến lược Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng với đó, Viện đã chủ động đề xuất, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu; giải quyết nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là nghiên cứu các vấn đề về chiến lược của các nước lớn, chiến tranh kiểu mới, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Đặc biệt, từ năm 2004 tới nay, Viện đi sâu vào nghiên cứu các vấn đề về phòng thủ biển đảo, các loại hình tác chiến chiến lược, nhất là tác chiến phòng thủ, tác chiến thời kỳ đầu chiến tranh, xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng… Các đề tài khoa học do Viện nghiên cứu đạt chất lượng tốt, một số đề tài nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc và được vận dụng vào thực tiễn.

Trước tình hình mới, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu Viện Chiến lược Quốc phòng cần đảm bảo thực hiện tốt vai trò, chức năng, trọng trách của mình; trong đó có việc tập trung nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thường xuyên theo dõi sát tình hình, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới để tham vấn cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có quyết sách đúng đắn trong hoạch định đường lối chiến lược, sách lược và những giải pháp khả thi nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tăng cường hợp tác nghiên cứu với các cơ quan chức năng của Bộ và các cơ quan khoa học trong và ngoài quân đội; thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự…

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - LB Nga lần thứ tư
Đối thoại Chiến lược quốc phòng Việt Nam - LB Nga lần thứ tư

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng nước ta do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm, làm việc tại Liên bang Nga từ ngày 1 – 4/12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN