Vì sự bình yên trên vùng biển được phân công  

Trong đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật dịp truớc, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ duy trì thực thi pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên vùng biển được phân công.

Chú thích ảnh
500 tấn than cám không rõ nguồn gốc trên tàu NĐ 3603 bị lực lượng Cảnh sát biển tạm giữ. Ảnh: Mạnh Thường.

Với phương châm “Lấy trinh sát làm biện pháp mũi nhọn” để nắm chắc tình hình địa bàn trọng điểm trong đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 (CSB) đã chỉ đạo lực lượng trinh sát ở các cấp, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bám nắm địa bàn. Quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Bố trí các tàu xuồng thường xuyên chốt trực tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát công khai.

Phát huy tốt sức mạnh của quần chúng nhân dân ở từng địa bàn, từng địa phương, khu vực. BTL Vùng CSB 1 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, BTL Vùng đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ với 12 tàu; tiếp nhận điều tra, xác minh xử lý 3 vụ với8 tàu; hàng hóa tịch thu hơn 16.000 tấn than các loại, gần 2.000 kg dầu FO, hơn 28.000 lít dầu DO, gần 2 triệu lít xăng RON 92. Số tiền bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước trên 32,6 tỷ đồng (so sánh với đợt cao điểm năm 2019 tăng 3 vụ; số tiền bán hàng tịch thu tăng hơn 26 tỷ đồng; số tiền xử phạt tăng hơn 400 triệu đồng).

Trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, BTL Vùng đã phối hợp với các lực lượng phá một chuyên án, 8 vụ án, bắt 10 đối tượng; tang vật thu giữ gần 5,5 gam heroin, hơn 13 gam ma túy đá và nhiều loại phương tiện, tang vật khác. Tổ chức tuyên truyền 5 đợt cho 1.010 lượt người, phát 2.100 tờ rơi, tờ gấp các loại cho bà con nhân dân, ngư dân ở các địa phương thuộc thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Đại tá Nguyễn Văn Thiếu, Phó Tư lệnh pháp luật BTL Vùng CSB 1 cho biết: “Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, BTL Vùng luôn bám sát sự chỉ đạo, triển khai kế hoạch cụ thể, bám nắm địa bàn trọng tâm, trọng điểm, điều tra cơ bản kỹ càng và nắm rõ các phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm vi phạm trên địa bàn. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đồng thời quan tâm đặc biệt tới cán bộ, nhân viên tham gia trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trong đợt cao điểm. Làm tốt những vấn đề này đã góp phần rất lớn vào thành công của thực hiện kế hoạch”.

V.Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc
Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tạm giữ một tàu chở khoảng 80.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN