Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 80.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Ngày 7/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa tạm giữ một tàu chở khoảng 80.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp trên vùng biển Tây Nam.

Hiện, phương tiện và tang vật vi phạm đã được áp giải về Năm Căn, Cà Mau để điều tra, xử lý.

Chú thích ảnh
Tổ công tác kiểm tra hàng tra hàng hóa trên tàu vi phạm. Ảnh: Trần Thanh Tuấn.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 phút ngày 5/3, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu TG 90214 TS có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Võ Văn Tài sinh năm 1963, thường trú tại xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre làm Thuyền trưởng. 

Theo lời khai của Thuyền trưởng, tàu TG 90214 TS đang vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính và áp giải tàu TG 90214 TS về cảng Hải đội 421, Hải đoàn 42 (Năm Căn - Cà Mau) để điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

V.T/Báo Tin tức
Cảnh sát biển tạm giữ 4 tàu chở gần 6.000 tấn than không giấy tờ
Cảnh sát biển tạm giữ 4 tàu chở gần 6.000 tấn than không giấy tờ

Chiều 25/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết: Gần 6.000 tấn than nhiệt thấp vận chuyển trên 4 tàu không có nguồn gốc hợp pháp vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ trên khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN