Về thăm nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của tỉnh Long An

Xuân về cũng là thời điểm cả nước trang trọng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022).

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An viếng khu di tích lịch sử - nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh. 

Trong niềm hân hoan đón chào Xuân mới Nhâm Dần, chúng tôi về thăm lại “chiếc nôi cách mạng” Đức Hòa, tỉnh Long An - nơi sinh ra và nuôi dưỡng nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên trung kiên, góp phần tổ chức thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước.

Chúng tôi đến cũng là lúc đoàn quân dân chính Đảng huyện Đức Hòa tổ chức viếng, thắp hương nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn. Trong ký ức mỗi người vẫn còn in đậm nơi từng diễn ra nhiều sự kiện lớn trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, về khí thế đấu tranh hào hùng của một thời hoa lửa như vẫn vẹn nguyên… Ngày nay, khu nhà ông Bộ Thỏ, tại ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An được phục dựng và tái hiện lại cuộc họp đầu tiên của Chi bộ như nhắc nhở hậu thế về một thời kỳ đầy gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc.

Ông Trần Công Thành - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An cho biết: "Mỗi năm, khi gần đến ngày 3/2, trong lòng tôi bùi ngùi nhớ lại quá trình lịch sử của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chính nhờ sự sáng suốt của những người đảng viên đi trước, dìu dắt dân tộc đánh thắng giặc từng giai đoạn, từng thời kỳ mới có được ngày độc lập; dân tộc ta ngày nay mới được ấm no và hạnh phúc". 

Ngày 6/3/1930, đồng chí Võ Văn Tần đã triệu tập cuộc họp bí mật tại nhà ông Hương bộ Nguyễn Văn Thỏ để thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản làng Đức Hòa - chi bộ đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn. Lúc đó, Chi bộ gồm 7 đồng chí: Võ Văn Tần, Võ Văn Sậy, Võ Văn Ngân, Võ Văn Tây, Võ Thị Phái, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Thới. Sự kiện thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An. Từ đây, phong trào yêu nước chống xâm lược của nhân dân trong tỉnh đã bước sang thời kỳ mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

Chú thích ảnh
Khu nhà ông Bộ Thỏ, tại ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng (Long An) được phục dựng và tái hiện lại cuộc họp đầu tiên của Chi bộ. 

Điển hình là ngày 4/6/1930, tại Ngã 4 Đức Hòa diễn ra cuộc biểu tình lớn nhất Nam bộ, đấu tranh đòi giảm sưu thuế, chống đàn áp với sự tham gia của khoảng hơn 5.000 nông dân, do đồng chí Châu Văn Liêm-Bí thư Liên Tỉnh ủy Gia Định-Chợ Lớn và đồng chí Võ Văn Tần-Bí thư Quận ủy Đức Hòa lãnh đạo. Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất ở Nam bộ lúc bấy giờ.

Đến năm 1940, tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa, thực dân Pháp và tay sai đã đàn áp quyết liệt lực lượng cách mạng ở Đức Hòa sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Tại nơi đây, trong 3 ngày 7,8,9/7/1941, có 13 chiến sĩ trung kiên đã bị xử bắn nhưng vẫn nêu cao tấm gương sáng muôn đời về tinh thần bất khuất trước kẻ thù, sẵn sàng hy sinh giành độc lập dân tộc.

Khu di tích Ngã 4 Đức Hòa gồm các hạng mục tượng đài đồng chí Võ Văn Tần, nhà trưng bày Ngã tư Đức Hòa, phù điêu Châu Văn Liêm, tượng đài các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa được Bộ Văn hóa-Thông tin xếp hạng Di tích Lịch sử quốc gia theo quyết định số 1570 ngày 5/9/1989.

Chị Cao Thị Bé Tươi - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa cho biết, vào các ngày lễ, Tết, Đoàn xã đều dọn vệ sinh, thắp hương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thế hệ trẻ Đức Hòa Thượng luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đức Hòa Thượng ngày càng giàu đẹp, vững mạnh hơn.

Từng là “vùng đỏ” của tỉnh Long An vào đợt cao điểm bùng phát dịch COVID-19 trong năm 2021 nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Đức Hòa từng bước kiểm soát dịch bệnh, chuyển sang trạng thái “bình thường mới” và dần phục hồi kinh tế - xã hội. Ông Phan Nhân Duy - Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho hay: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, huyện Đức Hòa tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Cụ thể, huyện quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm của địa phương theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nhiệm kỳ. Công tác phòng, chống dịch được đưa lên hàng đầu để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh, tăng cường tuyên truyền vận động người dân đồng hành cùng địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Tái hiện lại hình ảnh cuộc họp Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn, nay là tỉnh Long An, gồm 7 đồng chí.

Giữa tiết trời Xuân, có thể cảm nhận quê hương Đức Hòa đang từng ngày đổi mới. Tự hào 92 mùa xuân có Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Hòa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, chung sức thay đổi diện mạo quê hương, góp phần đưa tỉnh Long An ngày càng phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
 Ranh Hạt - Nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang
Ranh Hạt - Nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tròn 90 năm kể từ mùa khô năm 1932, Chi bộ Ranh Hạt - Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang được thành lập trên vùng đất Vĩnh Thuận xưa “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh tựa bánh canh”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN