92 năm thành lập Đảng:

Ranh Hạt - Nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang

Tròn 90 năm kể từ mùa khô năm 1932, Chi bộ Ranh Hạt - Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang được thành lập trên vùng đất Vĩnh Thuận xưa “Muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh tựa bánh canh”.

Sự ra đời và phát triển của Chi bộ Ranh Hạt đóng góp to lớn vào quá trình lãnh đạo, đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh, góp phần cùng cả nước làm nên Cách mạng mùa thu tháng Tám 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chú thích ảnh
Mùa khô cuối năm 1932, tại Ranh Hạt (nay là ấp Bờ Xáng), xã Vĩnh Thuận, chi bộ đảng đầu tiên ở Kiên Giang được thành lập. Ảnh: dantri.com.vn

Bước ngoặt quan trọng trên vùng U Minh Thượng

Giữa năm 1931, nhiều cán bộ cách mạng từ miệt Vĩnh Long, Mỹ Tho tránh địch truy lùng, xuống vùng kinh xáng Chắc Băng, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng tiếp tục xây dựng cơ sở hoạt động. Mùa khô năm 1932, tại Ranh Hạt (nay là ấp Ranh Hạt, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang), Chi bộ Ranh Hạt thành lập gồm 5 người, phân công đồng chí Quản Trọng Linh làm Bí thư và đây là Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận Lê Trung Hồ chia sẻ: “Lịch sử Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận ghi rõ, trong hội nghị thành lập Chi bộ Ranh Hạt, các đồng chí đề ra chủ trương trước mắt là tuyên truyền giáo dục, giác ngộ cho quần chúng nhân dân, xây dựng cơ sở cách mạng, lãnh đạo đấu tranh đòi quyền lợi thiết thực về dân sinh, dân chủ; phát động quần chúng nêu cao lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc sâu sắc, tham gia che chở, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng. Đồng chí Quản Trọng Linh, Bí thư Chi bộ đã cùng với các đảng viên tiến hành vận động quần chúng, xây dựng và phát triển cơ sở Đảng, tìm cách mở rộng liên lạc với các chi bộ khác và liên lạc với tổ chức, cơ sở Đảng cấp trên. Từ năm 1932 - 1936, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ Ranh Hạt đã tuyên truyền cho hàng ngàn quần chúng ở Vĩnh Thuận và vùng U Minh Thượng, hình thành hai tổ Nông hội đỏ ở Vĩnh Thuận và Cái Bát, xây dựng được một số quần chúng tích cực, tạo nguồn phát triển Đảng.”

Việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Ranh Hạt là một bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng trong toàn tỉnh, Đảng xây dựng được cơ sở của mình ở ngay cả những nơi xa xôi nhất ở vùng quê U Minh Thượng. Những đảng viên đầu tiên của Chi bộ Ranh Hạt đã tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lê nin khơi dậy tinh thần yêu nước, gây dựng phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh và vùng U Minh Thượng trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc của Liên Tỉnh ủy Hậu Giang và tỉnh Rạch Giá.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vùng U Minh Thượng là căn cứ của Xứ ủy, Trung ương Cục miền Nam, các cơ quan Nam Bộ, các trường đào tạo cán bộ của Khu ủy Khu 9 và của tỉnh Rạch Giá. “Lịch sử ra đời và quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ, nhân dân huyện Vĩnh Thuận tự hào có sự đóng góp một phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển đó” - Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận Lê Trung Hồ nhấn mạnh.

Trong kháng chiến chống Pháp trường kỳ, gian khổ, quân và dân Vĩnh Thuận kiên trì bám trụ quê hương, đẩy mạnh các hình thức chiến tranh du kích, đồng thời phối hợp với các lực lượng vũ trang để diệt ác, trừ gian, phá tề góp phần cùng cả nước kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Tiếp đến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Vĩnh Thuận là chiến trường tranh chấp quyết liệt, địch ra sức bình định lấn chiếm hòng tiêu diệt căn cứ U Minh. Lực lượng vũ trang huyện từ phân tán chuyển lên tập trung, từng bước được xây dựng và trưởng thành cả về tổ chức lực lượng, trang bị và cách đánh, vừa hỗ trợ đấu tranh chính trị của nhân dân, vừa tổ chức các trận đánh tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, giữ vững và mở rộng vùng căn cứ U Minh. Trung đội Nữ pháo binh, đội du kích xã Vĩnh Phong, xã Vĩnh Thuận… luôn là nỗi ám ảnh, khiếp sợ của kẻ thù. Những chiến thắng vang dội, chiến công hiển hách ở Kè Một, Cây Bàng, Chắc Băng, Ruộng Sạ, Bình Minh... là những biểu tượng về ý chí quyết chiến, quyết thắng, tự lực tự cường, về tinh thần kiên cường bám trụ, về tài trí sáng tạo trong nghệ thuật quân sự và đấu tranh cách mạng, về mối quan hệ đoàn kết quân dân và sự đùm bọc che chở, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng của quân dân Vĩnh Thuận.

Đảng bộ Vĩnh Thuận đã lãnh đạo quân và dân trong huyện lần lượt đánh bại các âm mưu “Bình định lấn chiếm”, “Gom dân lập ấp chiến lược”; chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh”, làm phá sản các chiến thuật “Bủa lưới phóng lao”, “Trực thăng vận”, “Thiết xa vận” của địch, giải phóng quê hương; góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Với những chiến công oanh liệt và những hy sinh to lớn, ngày 20/12/1997 Đảng bộ, quân và dân huyện Vĩnh Thuận đã được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; gần 200 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Chung sức xây dựng quê hương

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Thuận đã chung sức, chung lòng xây dựng và phát triển quê hương Vĩnh Thuận ngày càng giàu đẹp, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, cải thiện, nâng lên đời sống nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận Lê Trung Hồ cho hay: Năm 2021, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới, công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống được coi trọng, công tác chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới  theo hướng linh hoạt, quyết liệt, sâu sát. Huyện đã xác định trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và đạt kết quả tốt; cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, tin tưởng, dư luận xã hội đồng tình ghi nhận. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân, nhưng thực hiện nghị quyết năm 2021, huyện có 15/20 chỉ tiêu đạt, vượt so kế hoạch đề ra.

Theo đó, kinh tế - xã hội Vĩnh Thuận phát triển khá, nông nghiệp giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó khăn, với sản lượng lúa cả năm đạt hơn 105.000 tấn, vượt trên 4,2% kế hoạch, tăng 14,4% so năm 2020; khai thác và nuôi trồng thủy sản gần 33.000 tấn, vượt 2,6% kế hoạch… Đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người 57,6 triệu đồng/năm. Huyện huy động tốt các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, với 100% tuyến đường từ huyện về xã, xã về ấp, khu phố được nhựa hóa và bê tông hóa; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn đạt 99,88%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% hiện nay. Đặc biệt, huyện thực hiện quyết liệt, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn và đến nay có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Vĩnh Thuận đạt 34/52 tiêu chí đô thị loại IV và huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận Huỳnh Tấn Phi cho biết: Đến nay, huyện đã đầu tư gần 3.400 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong huyện đóng góp hơn 230 tỷ đồng, doanh nghiệp 207 tỷ đồng, lồng ghép các chương trình, dự án 608 tỷ đồng, vốn tín dụng 1.100 tỷ đồng, còn lại là ngân sách Trung ương và địa phương. Ngoài ra, người dân tham gia hơn 42.000 ngày công, hiến tặng 300.000 mét vuông đất xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Xây dựng nông thôn mới đã khoác lên mình Vĩnh Thuận chiếc áo mới tinh tươm, rạng ngời sắc Xuân, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn.

Ông La Trường Hớn, ấp Thạnh Đông, xã Phong Đông phấn khởi bày tỏ: “Qua các buổi họp dân, tôi được biết để xây dựng nông thôn mới cần có trường học khang trang, đảm bảo cho công tác dạy và học. Tôi hiến ngay mảnh đất của mình để Nhà nước đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phong Đông khang trang, giúp cho con em vùng quê Chắc Băng đến trường học tập thuận lợi. Nhờ xây dựng nông thôn mới mà người dân có đường giao thông bằng bê tông xi măng đi lại thuận tiện dễ dàng; có điện thắp sáng, sinh hoạt gia đình; có trạm y tế khám và điều trị bệnh; con em có trường học khang trang để học hành… và người dân hưởng lợi nhiều thứ khác từ xây dựng nông thôn mới.”

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 và mừng đất nước đổi mới, Đảng bộ, nhân dân Vĩnh Thuận đang nức lòng, chờ ngày Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận quê hương mình trở thành huyện nông thôn mới. Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Vĩnh Thuận sẽ đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đem tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Lê Huy Hải (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Tuần lễ sách nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng
TP Hồ Chí Minh: Khai mạc Tuần lễ sách nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 29/1, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ sách nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) với chủ đề “Mừng Xuân đất nước – Mừng Đảng quang vinh” tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN