Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Chiều 9/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia, mã số KX.02/21-25, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ 3 với chủ đề: “Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới”.

Chú thích ảnh
GS. TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình KX.02/21-25 chủ trì hội thảo. 

Phát biểu khai mạc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng cho biết, chúng ta cũng đang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra những định hướng nghiên cứu quan trọng phục vụ cho việc hoạch định và triển khai những quyết sách chiến lược, nâng tầm công tác lý luận của Đảng theo tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm (đặc biệt, trong bài viết “Rạng rỡ Việt Nam”), đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.  

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn thời gian tới là rất quan trọng, bao gồm: Nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn, những bài học kinh nghiệm lịch sử qua 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), hình thành hệ luận cứ toàn diện phục vụ cho việc xây dựng Cương lĩnh xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Riêng trong năm 2025, cần hoàn thành các nghiên cứu tổng kết 40 năm đổi mới, 50 năm đất nước thống nhất, 80 năm thành lập nước; tiếp tục đóng góp tích cực vào việc xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, chúng ta phải xây dựng luận cứ để đưa ra một cương lĩnh bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sau khi hoàn thành 40 năm đổi mới hội nhập và phát triển, đất nước ta đang bước vào một kỷ nguyên bứt phá để sánh vai cùng các cường quốc 5 châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn.

“Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là học tập tầm nhìn xa rộng của Người để có phân tích thấu đáo, dự báo kịp thời những diễn biến hết sức nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới và xác định đối sách phù hợp của Việt Nam”, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 

Tại hội thảo, bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các báo cáo, tham luận đã tập trung phân tích, tiếp tục làm sáng rõ nội dung, giá trị, ý nghĩa, tầm vóc, sức sống thực tiễn, trường tồn của di sản Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định tư tưởng, đạo đức, phương pháp cách mạng, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc và nhân loại.

Chú thích ảnh
Hội thảo khoa với chủ đề: "Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới". Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Trưởng (nguyên Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước là công cụ của nhân dân, phục vụ nhân dân, là hiện thân của ý chí và lợi ích của nhân dân lao động. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ nhân dân, tức là Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Quan điểm đó không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược về kiến tạo một mô hình nhà nước kiểu mới sau Cách mạng Tháng Tám mà còn là nền tảng tư tưởng xuyên suốt cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong điều kiện kỷ nguyên mới không chỉ là tiếp nối di sản tư tưởng vĩ đại của Người mà còn là một yêu cầu tất yếu từ thực tiễn cải cách và phát triển đất nước. Để hiện thực hóa một Nhà nước pháp quyền XHCN thực chất, hiệu lực và hiệu quả, cần một chiến lược cải cách thể chế sâu rộng, có tầm nhìn, dựa trên ba trụ cột: Dân chủ - Công nghệ - Pháp quyền. Đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ, đây chính là con đường đúng đắn để hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Các đại biểu cũng đề xuất quan điểm, định hướng giải pháp tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới. Trên nền tảng nội dung và giá trị lý luận và thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi sự vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới càng phải xuất phát từ quan điểm khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể; kiên định và đổi mới; đổi mới và sáng tạo. Tất cả đều hướng đến mục tiêu cao nhất của kỷ nguyên phát triển mới: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc...

Đỗ Bình (TTXVN)
Khai trương mô hình quản trị thông minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Khai trương mô hình quản trị thông minh tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Lễ khánh thành mô hình quản trị thông minh, tạo nền tảng số hiện đại, đồng bộ, tin cậy hỗ trợ công tác điều hành, đào tạo, nghiên cứu và quản trị của Học viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN