Tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến Quân đoàn 3

Sáng 26/6, Quân đoàn 3 (đóng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Chú thích ảnh
Đại diện Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân. 

Trong 5 năm qua, công tác phụ nữ của Quân đoàn 3 luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng.

Các hoạt động của Hội đều gắn với các phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cùng các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, qua đó động viên cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Đặc biệt, với chương trình “Heo đất tiết kiệm” và góp vốn xoay vòng, tổ quỹ hội không lãi… Hội phụ nữ Quân đoàn 3 đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay 540 triệu đồng của Bộ Quốc phòng; vận động xây dựng “Quỹ tiết kiệm tại Hội phụ nữ” với số dư 230 triệu đồng, góp phần làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống…

Qua các chương trình, phong trào, đã có 98% cán bộ, hội viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 66 hội viên được kết nạp vào Đảng, 30 lượt tập thể và 569 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng... Tiêu biểu như Hội phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn 10, Phòng Chính trị Sư đoàn 320, Cục Chính trị, Lữ đoàn 40, Trường Quân sự cùng nhiều cá nhân như các chị Nguyễn Thị Kim Oanh (Hội Phụ nữ Bệnh viện 211 - Cục Hậu cần), Phạm Thị Yến (Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn 10), Trần Thị Thanh (Hội Phụ nữ Cục Chính trị)...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn 3 đã thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, có 100% cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đoàn xác định đây là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, gắn liền với phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” nhằm xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu là Hội Phụ nữ Cục Kỹ thuật, Lữ đoàn 273, Lữ đoàn 234, các chị Nguyễn Thị Sáu (Hội Phụ nữ Trường Quân sự), chị Trần Thị Thu Hường (Hội Phụ nữ Phòng Chính trị Sư đoàn 320), chị Bùi Thị Hiền (Hội Phụ nữ Lữ đoàn 234), Phạm Thị Huế (Hội Phụ nữ Lữ đoàn 40)…

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giai đoạn 2020-2025 phụ nữ Quân đoàn 3 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết-sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, vững chắc. Quân đoàn 3 tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ; phát huy tính tự giác trong mỗi cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tôn vinh trên 2.000 điển hình tiên tiến
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X: Tôn vinh trên 2.000 điển hình tiên tiến

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN