Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010

Tối 20/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 và Gặp mặt các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu từ năm 1996 - 2009. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011).

Tới dự có các đồng chí: Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ tài năng trẻ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương (thứ 4 từ trái sang) và đồng chí Võ Văn Thưởng (giữa), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010. Ảnh: Đình Trân – TTXVN


Mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2010 được vinh danh gồm: Phạm Tuấn Vũ, sinh năm 1989, Ủy viên BCH Hội Sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Ủy viên BCH Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh (lĩnh vực học tập); PGS.TSKH Trần Văn Tấn, sinh năm 1976, giảng viên Bộ môn Hình học- Khoa Toán tin- Đại học Sư phạm Hà Nội (lĩnh vực nghiên cứu khoa học - sáng tạo); Trần Nhật Huy, sinh năm 1979, Tổng Giám đốc Công ty Khí Cà Mau - Tổng Công ty khí Việt Nam (lĩnh vực lao động sản xuất - kinh doanh); Trương Văn Trị, sinh năm 1980, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, Thái Bình (lĩnh vực lao động sản xuất - kinh doanh); thiếu úy Nguyễn Chí Ninh, sinh năm 1982, y sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Tây Trang - Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (lĩnh vực an ninh quốc phòng); đại úy Vương Trung Dũng, sinh năm 1979, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Lai Châu (lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự xã hội); Lê Quang Liêm, sinh năm 1991, vận động viên cờ vua (lĩnh vực thể dục - thể thao); Hồ Thị Hiếu Hiền, sinh năm 1998, lớp 7/9 Trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng (lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật); Hoàng Văn Ninh, sinh năm 1979, Trưởng thôn Xuân Tiến, Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình (lĩnh vực hoạt động xã hội); Đào Thu Hương, sinh năm 1985, Hội viên Hội Người mù quận Đống Đa (Hà Nội), phiên dịch viên của tổ chức Samaritan’s Purse - Việt Nam (lĩnh vực hoạt động xã hội). Kể từ khi chính thức phát động (1996) đến nay, cuộc bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã bước sang năm thứ 15. 150 gương mặt trên rất nhiều lĩnh vực được bình chọn đã trở thành những gương mặt tiêu biểu cho một thế hệ trẻ mới: Năng động, dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận thử thách và thất bại để đi đến thành công. Kỷ niệm tuổi 15, Lễ trao giải 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 không chỉ là đêm tôn vinh 10 gương mặt xuất sắc năm 2010 mà còn là cơ hội để hội ngộ các gương mặt đã được vinh danh. Đó là Lưu Hồng Quang (gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2006), Nguyễn Việt Hoàng (2004), Trần Minh Triết (2001), Phà Mò Giờ (2001); Lý A Lò (2003); Nguyễn Đăng Thoại (1997), Nguyễn Thị Vinh (2003)… Tại cuộc giao lưu, các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã chia sẻ những câu chuyện sinh động của mình kể từ khi đạt giải thưởng cho tới nay; khẳng định dù ở bất cứ vị trí và công việc gì, họ sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những hoài bão, học tập, lao động miệt mài để tiếp tục công hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

*Trước đó, sáng 20/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp Đoàn các thế hệ nhận giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" từ năm 1996 đến nay.

"Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là giải thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được trao hàng năm cho 10 bạn trẻ tiêu biểu nhất, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo… Qua 14 năm, đã có 140 thanh thiếu niên xuất sắc đại diện cho các tầng lớp thanh niên ưu tú Việt Nam vinh dự được nhận phần thưởng cao quý này của Đoàn.

Tại buổi gặp mặt, đại diện những người được nhận giải thưởng đã phát biểu bày tỏ sự trân trọng trước ý nghĩa xã hội tích cực và sâu sắc cũng như hiệu quả thực tế của giải thưởng này đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân. Những người được nhận giải cũng đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn nữa để thế hệ trẻ có thể đóng góp mạnh mẽ hơn bằng khả năng, trí tuệ, nhiệt huyết của mình vào sự nghiệp phát triển, dựng xây đất nước; đóng góp sức mình vì lợi ích cộng đồng và xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã có sáng kiến và tổ chức tốt việc phát hiện và bình chọn giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu”. Phó Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp cũng như những nỗ lực của các thế hệ giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng cho rằng, mỗi gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu cũng chính là những người yêu nước tiêu biểu. Vì vậy, mỗi người được nhận giải cần tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập, lao động, rèn luyện, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, tạo ảnh hưởng tốt trong tầng lớp thanh, thiếu nhi và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, không ngừng nâng cao chất lượng của giải thưởng quan trọng này, tạo động lực mạnh mẽ cho các thế hệ trẻ Việt Nam nuôi dưỡng ý chí phấn đấu vươn lên, làm những công dân ưu tú, có ích cho xã hội.

Quỳnh Hoa, Quang Vũ - TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN