Tự hào là đảng viên - Bài 1: Gieo 'hạt giống đỏ' ở những 'địa chỉ đỏ'

Sau quá trình rèn luyện và phấn đấu, được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào của nhiều đoàn viên, thanh niên. Càng ý nghĩa hơn khi lễ kết nạp "Đảng viên mới" được tổ chức ở những nơi trang trọng và nhiều ý nghĩa lịch sử như Nhà thờ Bác Hồ hoặc nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên... Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng những trái tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nguyện đi theo lý tưởng cách mạng của Đảng.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện 2 bài viết về hiệu quả công tác phát triển Đảng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên tại Phú Yên.

Chú thích ảnh
Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức chương trình vinh danh đảng viên trẻ tiêu biểu tại di tích lịch sử quốc gia Nhà thờ Bác Hồ. Ảnh: TTXVN phát

Bài 1: Gieo "hạt giống đỏ" ở những "địa chỉ đỏ"

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Phú Yên luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trường học, nhà máy… đang là những địa chỉ hướng tới để ươm thêm nhiều "hạt giống đỏ".

Rưng rưng lời thề trước Đảng

Tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Hòa, huyện Sơn Hòa), sinh viên Vũ Hoài Nam (sinh năm 2003, Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung) cùng với 3 sinh viên khác vinh dự được Chi bộ Công tác học sinh sinh viên, Đảng bộ Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức kết nạp Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Sinh viên Vũ Hoài Nam xúc động bày tỏ, trước ngày được kết nạp Đảng, em đã thao thức suốt đêm và suy nghĩ mình phải làm gì để xứng đáng khi trở thành đảng viên. Giây phút bài Quốc ca, Quốc tế ca cất lên, em đã hát vang với tất cả niềm tự hào và xúc động. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là ước mơ của các đoàn viên ưu tú, trong đó có bản thân em. Càng ý nghĩa hơn khi lễ kết nạp Đảng được tổ chức ở Nhà thờ Bác Hồ, nơi ghi nhiều dấn ấn lịch sử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên. Với tất cả nhiệt huyết và sức trẻ, em nguyện một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên tốt.

Cùng với trên 200 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, sinh viên tham dự chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà thờ Bác Hồ với chủ đề "Tự hào là đảng viên", Đại úy Trần Hữu Hải (sinh năm 1990), Bí thư Đoàn cơ sở Công an thành phố Tuy Hòa rất xúc động khi nhớ về lễ kết nạp Đảng của mình.

Đại úy Trần Hữu Hải chia sẻ, trong cuốn nhật ký của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng đầu tiên ngày hôm đó chị viết: "Cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là phải phấn đấu để sống xứng đáng là "người cộng sản". Điều đó đã khẳng định trở thành đảng viên là vinh dự, tự hào nhưng trên hết là trách nhiệm. Trách nhiệm của tôi cũng như các bạn đoàn viên, thanh niên là được cống hiến để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Vì vậy, ở bất cứ cương vị công tác nào được phân công, tôi cũng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; luôn xác định được động lực, mục tiêu công tác trong sáng, phát huy hết tâm huyết, sức trẻ để đóng góp thật nhiều cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, cho sự phát triển của đơn vị, địa phương…

Ươm thêm nhiều "hạt giống đỏ"

Chú thích ảnh
Các tổ chức Đoàn của tỉnh Phú Yên trao danh sách trên 200 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh, trung bình mỗi năm giới thiệu từ 25 đến 30 học sinh là đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Từ những gương mặt ưu tú này sẽ có trên 15 học sinh được kết nạp Đảng. Đặc biệt, năm 2022 nhà trường có 21 học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây thực sự là tín hiệu tích cực trong việc bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng cho đoàn viên trong trường học.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, bên cạnh việc học tập, thông qua các hoạt động của Đoàn trường, các em học sinh được rèn giũa rất nhiều. Đây chính là môi trường thuận lợi để chúng ta tìm ra những hạt nhân tốt và bồi dưỡng thêm lý tưởng để các em trưởng thành. Việc kết nạp đảng viên cho học sinh xuất sắc đã thực sự khơi dậy được phong trào thi đua học tập và rèn luyện. Minh chứng là năm học 2021 - 2022, trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh của nhà trường đoạt 21 giải; trong đó có 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 7 giải Khuyến khích, cao nhất từ khi thành lập trường.

Ngay tại chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) với chủ đề "Tự hào là đảng viên", Tỉnh Đoàn Phú Yên đã trao danh sách hơn 200 đoàn viên ưu tú cho các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Năm 2023, các cấp bộ Đoàn của tỉnh Phú Yên định hướng sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhất là tại các doanh nghiệp có số lượng lao động là đoàn viên, thanh niên để công nhân lao động phát huy tay nghề, tính sáng tạo và tạo nguồn phát triển Đảng viên.

Theo anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên, thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng với việc tổ chức rèn luyện thanh niên trong các phong trào, hoạt động đoàn. Nhiều đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đã trưởng thành, được các cấp giới thiệu kết nạp Đảng. Hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 1.200 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ Đảng. Nhiều đảng viên trẻ đã nhận thức tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và không ngừng nỗ lực, phấn đấu; đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị nơi mình học tập và làm việc.

Tỉnh Đoàn Phú Yên sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam". Các tổ chức Đoàn chú trọng giới thiệu công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, lực lượng vũ trang, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số cho Đảng xem xét kết nạp. Tất cả những giải pháp này hướng tới mục tiêu chung là xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, chung tay hiện thực hóa khát vọng vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Bài cuối: "Hạt giống đỏ" nảy "mầm xanh"

Xuân Triệu - Hà My - Bảo Kính (TTXVN)
Tự hào là Đảng viên - Bài cuối: 'Hạt giống đỏ' nảy 'mầm xanh'
Tự hào là Đảng viên - Bài cuối: 'Hạt giống đỏ' nảy 'mầm xanh'

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nhiều đảng viên là học sinh đã tiếp tục trau dồi kiến thức và tỏa sáng. Hành trình phấn đấu và bước đầu thành công của những đảng viên này cho thấy niềm tin và khát vọng được cống hiến cho quê hương không bao giờ dừng lại. Điều đó càng minh chứng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là môi trường tốt để những "hạt giống đỏ" nảy nở những "mầm xanh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN