TTXVN mở thêm phân xã tại Trung Đông

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã chính thức mở thêm một phân xã nữa tại Trung Đông, có trụ sở ở Tel Aviv (Israel), nâng tổng số cơ quan đại diện của TTXVN ở nước ngoài lên 30 phân xã.

Một góc Tel Aviv, Israel. Ảnh: Internet.



Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Trung Đông luôn là điểm nóng về thời sự quốc tế. Những sự kiện diễn ra tại đây không những ảnh hưởng trực tiếp tới các nước trong khu vực mà còn tác động tới các nước khác về nhiều mặt như chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao. Việc TTXVN mở thêm phân xã tại Trung Đông giúp thông tin kịp thời, chính xác và khách quan những sự kiện quốc tế và khu vực diễn ra tại đây, đồng thời phản ánh mối quan hệ đang phát triển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế.

Trong những năm gần đây, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Trung Đông tăng trưởng nhanh chóng. Riêng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam - Israel trong năm 2012 đạt 439 triệu USD, tăng khoảng 17% so với năm 2011, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng gần 64%. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Israel gồm hàng dệt may, nông-thủy sản, trong đó có hạt điều, cà phê, gạo và hạt tiêu, trong khi Israel chủ yếu xuất khẩu các loại máy móc thiết bị công nghệ cao, phân bón, hóa chất, linh kiện điện tử.


TTXVN/Tin tức
Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Xinhgapo bắt đầu hoạt động

Ngày 16/1, phân xã Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Xinhgapo bắt đầu đi vào hoạt động. Đây là cơ quan đại diện thứ 28 của TTXVN ở nước ngoài và là thứ 6 tại các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN