Truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh (bí danh Thượng Vũ), nguyên Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô, nguyên Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương trao Huân chương Sao vàng cho gia đình đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thay mặt Đảng, Nhà nước tới dự buổi lễ và trao Huân chương cho đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh. Cùng dự có đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Ngoại giao, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương... Đại diện gia đình có bà Mạc Thị Kim Cúc, phu nhân đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh, sinh ngày 28/2/1916, quê quán tại thành phố Sài Gòn, nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí tham gia cách mạng từ rất sớm (đầu năm 1932) khi mới 16 tuổi, hoạt động trong phong trào thanh niên, học sinh. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1938.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh tham gia nhiều lĩnh vực: tuyên truyền, vận động quần chúng, tổ chức đoàn thể; tham gia các ban phụ trách báo chí cách mạng; tham gia ban lãnh đạo hai cuộc khởi nghĩa lớn: Nam Kỳ khởi nghĩa 1940 và Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, giành chính quyền ở Sài Gòn. Đồng chí đã trải qua nhiều thử thách gian khổ, bốn lần bị thực dân Pháp bắt tù và bị kết án tử hình, sau giảm xuống chung thân. Mặc dù bị giam cầm, đồng chí vẫn giữ vững và nêu cao khí tiết của người cộng sản, một lòng trung thành với Đảng, với nhân dân. 23 năm cuối trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng của mình, đồng chí có đóng góp rất lớn trong công tác của Quốc hội, công tác tuyên huấn của Đảng, trong đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Trong 46 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh đã được tổ chức phân công nhiều nhiệm vụ và giữ nhiều chức vụ quan trọng: Bí thư Thành ủy Sài Gòn (tháng 8/1945); Phó Bí thư Xứ ủy Nam Bộ (1951); Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III; Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương (1955-1957); Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô (1967-1974); Bí thư Đảng đoàn các tổ chức đoàn kết và hữu nghị (1967-1974); Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương (1974-1978).

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh đã dành trọn cuộc đời mình đi theo Đảng, cống hiến hết sức mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Dù ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, đồng chí luôn 'bền gan vững chí", phấn đấu hết sức mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, của nhân dân. Việc đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh được truy tặng Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với gia đình, dòng họ, quê hương, các cơ quan nơi đồng chí đã từng công tác và các đồng chí, đồng nghiệp đã từng hoạt động, vào sinh ra tử, chia ngọt xẻ bùi trong suốt cuộc đời cách mạng với đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong thế hệ trẻ hôm nay, nhất là các cán bộ trẻ noi theo tấm gương của đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh về tinh thần, ý chí cách mạnh, về sự nỗ lực và quá trình phấn đấu liên tục cho sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc, không ngừng nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; tin tưởng con cháu, họ tộc của đồng chí sẽ phát huy đạo đức cách mạng, tinh thần chiến đấu, hy sinh của cụ, ông, cha mình, góp phần cho công cuộc xây dựng Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh và gia đình, bà Mạc Thị Kim Cúc bày tỏ niềm xúc động và hạnh phúc; đồng thời khẳng định gia đình sẽ mãi ghi nhớ, biến niềm hạnh phúc thành hành động mạnh mẽ, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, coi đó là nhiệm vụ, lương tâm của mình trước Tổ quốc và nhân dân.

Nhân dịp này, gia đình đã trao bộ sách viết về đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên và Ban Đối ngoại Trung ương.

Phúc Hằng (TTXVN)
Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh
Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh

Ghi nhận những đóng góp của đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/12, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Ngô Văn Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN