Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc và chúc Tết tại tỉnh Hòa Bình

Ngày 20/1, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, chúc Tết tại tỉnh Hòa Bình.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc Tết, tặng quà tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong đó, tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời ban hành 39 Nghị quyết chuyên đề, đề án, chỉ thị, quy định cùng nhiều văn bản chỉ đạo tập trung vào những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá chiến lược để triển khai, thực hiện.

Hòa Bình đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, 100% Bí thư cấp huyện không phải là người địa phương và đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân được thực hiện có nền nếp, đúng quy định. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm và có bước phát triển mới. 

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hòa Bình, năm 2021, tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh đã chuẩn bị được 49 khu cách ly tập trung, thực hiện cách ly trên 11.000 trường hợp. Tỷ lệ bao phủ vaccine tiêm mũi 1 cho người từ 12 tuổi trở lên đạt gần 99%, tiêm 2 mũi đạt gần 92%. Năm 2021, tỉnh có 16/21 chỉ tiêu về kinh tế ước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả 4 đột phá chiến lược về: Quy hoạch, phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động. 

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2022 là tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ 4 đột phá chiến lược; tăng tốc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm, thực hiện các giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ, cải thiện các chỉ tiêu; quan tâm chăm lo đời sống người dân cả về vật chất và tinh thần.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tặng quà cho người dân gặp khó khăn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tỉnh Hòa Bình trong năm 2021, đồng thời nêu rõ, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, tỉnh cần có sự đổi mới, cải cách quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo bước đột phá để hoàn thành mục tiêu đề ra; trong đó quan tâm phát triển nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển cán bộ trẻ; quan tâm thực hiện công tác quy hoạch; nghiên cứu thí điểm việc người đứng đầu được lựa chọn người cấp phó để đề đạt bổ nhiệm, tạm đình chỉ cấp phó và cán bộ cấp dưới khi có vi phạm; xây dựng bộ máy năng động, linh hoạt, chịu trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Công tác cán bộ phải là then chốt, đặc biệt là việc lựa chọn người đứng đầu; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà Tết cho người có công với cách mạng, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ y tế, giáo viên, công chức, viên chức khó khăn, lực lượng tham gia phòng, chống dịch của tỉnh.

* Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng trên 200 suất quà cho Đảng bộ, chính quyền, gia đình thương binh, liệt sỹ, già làng trưởng bản, người có uy tín, giáo viên, cán bộ y tế, công chức, viên chức khó khăn, trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Đà Bắc. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí đã trao 10 tỷ đồng cho huyện Đà Bắc xây dựng Trạm Y tế và Trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Thanh Hải (TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tại Vĩnh Phúc
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tại Vĩnh Phúc

Ngày 20/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tặng quà các đối tượng chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN