Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm, chúc Tết tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 19/1, Đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm, chúc Tết đại diện Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05 – Công an Thành phố) cùng một số gia đình tri thức tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại trụ sở Công an TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã gửi lời chúc mừng những thành tích xuất sắc của Công an Thành phố nói chung, Phòng PA05 nói riêng. Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong năm 2022 sẽ có bước đột phá mới trong công tác bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia trên không gian mạng. Các lực lượng công an, quân đội, tuyên giáo… và cả hệ thống chính trị tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là nơi có nhiều kinh nghiệm thực tiễn công tác, nhất là trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống; mong muốn thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ có những đề xuất, đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách trong quản lý nhà nước về an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Thông tin một số kết quả công tác nổi bật, Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng PA05 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù mới thành lập được hơn 1 năm, tập thể cán bộ chiến sỹ đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ bản đảm bảo an ninh trên không gian mạng, triệt phá được một số băng nhóm tội phạm lớn trên không gian mạng,… đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2021.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã hỗ trợ Công an các quận, huyện trong phòng chống dịch. Có thời điểm nhiều cán bộ chiến sỹ của đơn vị bị mắc COVID-19 nhưng Phòng PA05 vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ. Phòng đã phối hợp với các đơn vị an ninh và Công an các quận, huyện thiết lập đường dây nóng, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu, độc, tin giả về dịch bệnh trên internet, mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện Ban Giám đốc Công an Thành phố và chỉ huy Phòng PA05. 

Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hồ Chí Minh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chiến đấu, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đất nước.

Tới thăm, chúc Tết gia đình bà Triệu Lệ Anh (sinh năm 1956, có gia cảnh đặc biệt khó khăn, làm nghê xe ôm, con trai bị khuyết tật thần kinh) trên đường Tạ Uyên, Quận 5, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời thăm hỏi, động viên tinh thần vượt khó của gia đình bà. Không chỉ nỗ lực giảm nghèo, bà Triệu Lệ Anh còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, bản thân là Tổ trưởng Tổ dân phố 27, Phường 15, Quận 5.

Trao tặng phần quà của đoàn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn bà và gia đình giữ gìn sức khỏe, tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19, góp phần cùng chính quyền địa phương tuyên truyền phòng chống dịch tới bà con khu phố.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi và chúc Tết gia đình Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Tấn Phát. 

Chúc Tết gia đình Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tấn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi lời chúc một năm mới mạnh khỏe, bình an tới gia đình, đồng thời mong muốn, với vai trò Ủy viên Hội đồng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tấn Phát sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, góp phần giúp công tác giáo dục vượt qua khó khăn do dịch bệnh để tiếp tục phát triển.

Cùng ngày, đoàn cũng đã tới thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Quân và gia đình bà Trần Thị Kim Huệ (là hộ nghèo ở Quận 4, có tới 3 người trong nhà thiệt mạng do COVID-19).

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)
Chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1
Chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1

Sáng 19/1, Đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, chúc Tết sớm các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các Nhà giàn DK1/10 (tại bãi cạn Cà Mau) trên vùng biển phía Nam. Đây là nhà giàn cuối cùng Đoàn công tác ghé thăm, chúc Tết trong hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN