Trung Quốc xác nhận rút giàn khoan Hải Dương 981

Ngày 16/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi xác nhận thông tin giàn khoan Hải Dương-981 của Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc và Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí đã rút khỏi khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ ngày 15/7.

Ông Hồng Lỗi, dẫn thông tin từ doanh nghiệp hữu quan, nói: “Giàn khoan Hải Dương-981 tác nghiệp tại vùng biển gần đảo Tri Tôn từ ngày 2/5, đến ngày 15/7 đã hoàn thành thuận lợi đúng thời hạn. Doanh nghiệp hữu quan sẽ nghiên cứu đề ra phương án công tác tiếp theo trên cơ sở phân tích và đánh giá những dữ liệu địa chất có được”.

Trước đó, hãng tin Tân Hoa ngày 15/7 dẫn thông báo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) nói rằng công ty dầu mỏ này đã "hoàn thành việc khoan và thăm dò" ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam kể từ đầu tháng 5/2014 đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông; vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc; không phù hợp với tinh thần DOC, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông.


Tin Tức





Vì sao Trung Quốc lại muốn bành trướng ở Biển Đông?
Vì sao Trung Quốc lại muốn bành trướng ở Biển Đông?

Một điều rõ như ban ngày mà ai cũng biết là: Khi cách mạng Trung Quốc thành công vào năm 1949 thì các khu vực địa - chính trị quan trọng của thế giới đã được phân chia xong giữa các nước lớn và các bên đã giành được phần thắng trong chiến tranh thế giới thứ II...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN