Trực thăng cất cánh vào thủy điện Rào Trăng 3

Sáng 14/10/2020, 2 trực thăng cùng 2 tổ bay của Sư đoàn 372 từ sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) vào khu vực xảy ra sạt lở để khẩn trương đưa những người bị thương và thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) ra ngoài. 

Chú thích ảnh
 Máy bay trực thăng đã được điều động tham gia cứu hộ, cứu nạn.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các lực lượng họp bàn kế hoạch trước lúc lên đường tiến vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3.
Chú thích ảnh
Bộ đội khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đi hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn. 
Chú thích ảnh
Các lực lượng bộ đội lên đường làm nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Các phương tiện xe cứu hộ xuất phát đi làm nhiệm vụ. 
Chú thích ảnh
Các phương tiện sẵn sàng cho các phương án triển khai tiến vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ, cứu nạn. 
Chú thích ảnh
Các lực lượng lên đường tiến vào khu vực thủy điện Rào Trăng 3 để cứu hộ, cứu nạn.
Chú thích ảnh
Xe cứu thương cùng vật tư thuốc men được huy động để cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá ở thủy điện Rào Trăng 3. 
Trần Lê Lâm (TTXVN)
Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Triển khai hai hướng tiếp cận để cứu hộ, cứu nạn
Vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3: Triển khai hai hướng tiếp cận để cứu hộ, cứu nạn

Sáng 14/10, Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở để đưa những người bị thương và thi thể nạn nhân vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN