Trời rét đậm, trẻ em được bố mẹ quấn kín mít trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Canh Tý

Chiều 29/1, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đông đảo người dân đã trở lại Hà Nội, chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau Tết (mùng 6 tháng Giêng âm lịch).

Chú thích ảnh
Người dân tấp nập đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị đi làm trở lại.
Chú thích ảnh
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, việc điều khiển xe gắn máy trong thời tiết trời rét đậm hết sức vất vả, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ.
Chú thích ảnh
Các trẻ nhỏ được bố mẹ quấn chặn quần áo và khẩu trang tránh gió lạnh.
Chú thích ảnh
Nhiều trẻ nhỏ ngủ gục trên xe máy.
Chú thích ảnh
Đa phần người dân ở các tỉnh tương đối gần Hà Nội thường chọn phương án di chuyển bằng xe máy, với lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ lộ rõ vẻ mệt mỏi vì phải di chuyển một chặng đường dài.
Chú thích ảnh
Những chuyến xe khách chật cứng người.
Chú thích ảnh
Nhiều hành khách mệt mỏi sau chuyến đi dài.
Chú thích ảnh
Do thời tiết lạnh, nhiều người gửi xe máy lên ô tô để di chuyển.
Chú thích ảnh
Tại bến xe Giáp Bát, lượng xe từ các tỉnh về đông, mỗi xe dừng tại khu vực trả khách luôn đông nghẹt hành khách, đồ đạc.
Chú thích ảnh
Đoạn đường Giải Phóng chỗ cửa ngõ vào Thủ Đô bị ùn ứ một đoạn dài.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Giao thông dip nghỉ Tết an toàn, số vụ vi phạm giảm mạnh
Giao thông dip nghỉ Tết an toàn, số vụ vi phạm giảm mạnh

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 24 - 29/1), các tỉnh, thành phố trong cả nước không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài như các năm trước, mà chỉ xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ tại một số thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao trên các tuyến huyết mạch cửa ngõ ra vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông đã giảm sâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN