Triển lãm 'Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh' trên đảo Cô Tô

Ngày 27/6, huyện Cô Tô (Quảng Ninh) phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức khai mạc triển lãm “Sưu tập chữ ký và bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1969”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chú thích ảnh
Các đại biểu nghe giới thiệu về triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm trưng bày hơn 200 lệnh, sắc lệnh lưu trữ cùng nhiều văn bản bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gần 80 ảnh tư liệu minh họa cho giai đoạn lịch sử từ năm 1945 - 1969, đây cũng là quãng thời gian 24 năm Bác ở cương vị cao nhất là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Qua đó, giới thiệu đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách tài liệu, tư liệu quý của đất nước và về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ tài liệu quý giá nhất.

Triển lãm gồm 2 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xây dựng hệ thống chính quyền nhân dân, kiên trì giải pháp ngoại giao để bảo vệ thành quả cách mạng và lãnh đạo cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân thắng lợi (1945- 1954); Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc cải tạo xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ miền Bắc, đồng thời tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng hòa bình, dân chủ, tiến bộ trên thế giới.

Chú thích ảnh
Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban tổ chức, đây là hoạt động góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994 - 23/3/2024). Triển lãm cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để thành kính tưởng nhớ, tri ân, làm rõ thêm công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam; góp phần giáo dục niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ tư liệu, tài liệu về Bác.

Triển lãm kéo dài đến hết năm 2023.

Đức Hiếu (TTXVN)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - sáng mãi tên Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh - sáng mãi tên Người

"Sáng tháng Năm trời trong xanh quá/Bốn phương tụ về Ba Đình". Đó là cảm xúc lắng đọng trong tim mỗi người dân Việt Nam khi hướng lòng mình về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc trong những ngày này. Suốt chiều dài lịch sử của cách mạng Việt Nam, mỗi thắng lợi, mỗi bước đi lên đều gắn liền với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Người cũng để lại cho Đảng ta, nhân dân ta một di sản tư tưởng vô cùng quý báu có giá trị ở mọi thời đại, nhất là trong giai đoạn hiện nay; một tấm gương sáng ngời về đạo đức, phong cách và lối sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN