Trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN

Chiều 26/10, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp Đảng ủy TTXVN tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN- phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã truy tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho cố Nhà báo Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN để ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng truy tặng cố nhà báo Đỗ Phượng cho thân nhân nhà báo. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ghi nhận những đóng góp của các đảng viên thuộc Đảng bộ TTXVN trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối cơ quan Trung ương" tặng 17 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng" tặng 5 đảng viên. Ban Tuyên giáo Trung ương trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" tặng 14 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Phạm Quang Thao đánh giá cao những đóng góp cho công tác xây dựng Đảng của TTXVN cũng như lãnh đạo TTXVN qua các thời kỳ. Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương ở các lĩnh vực, công tác đều thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm của người đảng viên, chiến sỹ cộng sản kiên trung, luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao. Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương được trao tặng lần này còn là niềm vinh dự của cả tập thể Đảng bộ TTXVN, là động lực giúp mỗi đảng viên của Đảng bộ không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành trong quá trình công tác.

Ông Hồ Tiến Nghị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương. Ảnh: Minh QuyếtTTXV

Đại diện cho các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng và Kỷ niệm chương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc TTXVN Hồ Tiến Nghị cảm ơn sự ghi nhận của các cơ quan Đảng, đồng thời khẳng định tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất của người cách mạng, cống hiến phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, phục vụ nhân dân.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 14 đảng viên thuộc Đảng ủy TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đại diện Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các Cơ quan Trung ương" cho 17 đảng viên thuộc Đảng ủy TTXVN. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN


TTXVN/Báo Tin Tức
Nhớ lắm, các liệt sĩ của Thông tấn xã Việt Nam
Nhớ lắm, các liệt sĩ của Thông tấn xã Việt Nam

Có lẽ không có cơ quan báo chí nào trong nước lại có số cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên hy sinh nhiều như ở Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Trên 260 liệt sĩ của TTXVN đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, không kể hàng chục, hàng trăm anh chị em khác bị thương trên khắp các chiến trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN