Trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào cho cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện

Chiều 25/11, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ trao tặng Huân, Huy chương của Nước Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho 17 cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Trong ảnh: Đại diễn lãnh đạo tỉnh trao Huân, Huy chương cho chuyên gia quân sự. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt – Lào là tài sản chung vô giá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Tráng Thị Xuân cho biết: Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, trên đất nước Lào không có chỗ nào thiếu dấu chân của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam. Chiến thắng vẻ vang của dân tộc Lào chính là niềm tự hào, là mốc son lịch sự trong quan hệ của hai dân tộc Việt – Lào.

Tại tỉnh Sơn La, gần chục nghìn con em các dân tộc đã tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào với tinh thần "giúp bạn là giúp chính mình", trong đó có hàng nghìn người con chiến đấu anh dũng, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cách mạng Lào.

Trong những năm qua, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tỉnh Sơn La đã tích cực hoạt động nhằm góp phần thiết thực vào sự nghiệp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cũng như tô thắm thêm lịch sử vẻ vang của quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai dân tộc.

Diệp Anh (TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 19/11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã long trọng tổ chức Chương trình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội (23/11/1946 - 23/11/2016) và giao lưu nghệ thuật “Sáng mãi những tấm lòng nhân đạo”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN