Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhất cuộc thi.
Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi đã thống nhất chọn 66 tác phẩm trong tổng số 1.130 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi ở các loại hình báo chí để trao giải, trong đó có 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 18 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.
Theo đánh giá của Ban Giám khảo, tác phẩm dự thi năm nay được chọn lọc một bước từ cơ sở, được Tổ Thư ký rà soát, quét trùng lặp, nên chất lượng tác phẩm vào vòng sơ khảo và chung khảo khá cao, khá đồng đều. Đa số tác phẩm dự thi bám sát đề tài chủ đạo là: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; bảo vệ, lan tỏa lý luận về đường lối đổi mới đất nước; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu của Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới; Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các quyết sách chiến lược, các chuyển đổi mang tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Bên cạnh đó, nhiều tác giả cập nhật tình hình thời sự trong và ngoài nước, liên hệ thực tiễn và đề ra giải pháp khả thi. Một số tác phẩm có tính phát hiện, tính chính luận cao, tiêu đề hay, hình thức, nội dung thu hút, bố cục chặt chẽ, kết hợp dẫn chứng thực tiễn nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi tác giả đang công tác...
Điển hình về các tác phẩm đạt giải Nhất như: Tác phẩm Xây “bức trường thành” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Thái Văn Dũng; đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ ở thể loại Báo in; Tác phẩm Sắc bén vũ khí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Lê Ngọc Mai; đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ ở thể loại Báo Điện tử; Tác phẩm Cảnh giác với “Không gian xám” cuộc tấn công tinh vi vào nền tảng tư tưởng của Đảng của tác giả Lường Hữu Khánh; đơn vị Đoàn phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ; hay tác phẩm “Lá chắn mềm” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở đồng bằng sông Cửu Long, của tác giả Lê Thanh Long; đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình Cần Thơ ở thể loại Tạp chí…
Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải Nhì cuộc thi.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay tiếp tục khẳng định sức lan tỏa và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Với chủ đề xuyên suốt là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cuộc thi đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên, nhà báo, lực lượng vũ trang, trí thức, văn nghệ sĩ và cả những người không chuyên, nhưng luôn tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng…
Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Chỉ đạo 35 các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Ban Công tác 35 đảng ủy các xã, phường tiếp tục thông tin, tuyên truyền, lan tỏa về kết quả Cuộc thi và các tác phẩm đã đạt giải; Đẩy mạnh quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tinh thần gương mẫu, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 và Kết luận số 89 của Bộ Chính trị khóa XIII, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm sáng tạo, khoa học, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương; Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phải gắn chặt với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh…