Trạm phối hợp công tác biên giới: Công trình đặc biệt của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Sáng 9/7, nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã dự Lễ khởi công Công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới, Đại đội biên phòng 252 tại bản Nậm On, huyện Xay-chăm-phon, tỉnh Bolikhămxay.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn cùng Đoàn công tác Bộ Quốc phòng hai nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới Đại đội biên phòng 252 tỉnh Bo Ly Khăm Xay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam đầu tư xây dựng, trao tặng Bộ Quốc phòng Lào, mang ý nghĩa một công trình mới của sự đồng hành, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Được xây dựng ngay tại khu vực biên giới, Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam sẽ là nơi phối hợp thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên tuyến biên giới.

Dự án công trình là quà tặng đặc biệt của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Bộ Quốc phòng Lào, gồm các công trình: Tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng; nhà nghỉ cấp 4 cho cán bộ, chiến sĩ; nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần; đường bê tông vào đơn vị; cột cờ, sân luyện tập; cổng chính và vọng gác…

Tổng giá trị xây dựng công trình khoảng 30 tỷ đồng, bắt đầu xây dựng từ tháng 7/2026 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2027. Đây là dự án hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội hai nước nói chung, giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào - Việt Nam nói riêng.

Dự án khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 252, tỉnh Bôlikhămxay làm việc và sinh hoạt thuận lợi, mà còn giúp nâng cao hiệu quả phối hợp chung với các đơn vị của Việt Nam.

Trung tá Lampham Lorvanleuang, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bôlikhămxay cho biết: Thay mặt các cán bộ, chiến sĩ của Trạm phối hợp công tác biên giới của đại đội Biên phòng 252 tại huyện Xaychămphon, tỉnh Bôlikhămxay và nhân dân các dân tộc, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên giới.

"Chúng tôi cam kết phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để thực hiện dự án xây dựng theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và đưa dự án xây dựng trở thành trọng điểm phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi cũng cam kết tiếp tục duy trì và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam, cùng nhau xây dựng biên giới thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển toàn diện", Trung tá Lampham Lorvanleuang nói.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khăm Liêng - Ụ Thạ Cay Sỏn cùng Đoàn công tác Bộ Quốc phòng hai nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới Đại đội biên phòng 252 tỉnh Bo Ly Khăm Xay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới, Đại đội biên phòng 252 tại bản Nậm On, huyện Xaychămphon, tỉnh Bolikhămxay là công trình ý nghĩa được dựng xây góp phần làm dày thêm tình đoàn kết, gắn bó và sự hỗ trợ thiết thực mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Quốc phòng Lào, khẳng định quyết tâm của hai bên để nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

V.T/Báo Tin tức và Dân tộc
Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào thông qua giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới
Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào thông qua giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào là một mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa có giá trị thực tiễn thiết thực, thúc đẩy việc định hình cơ chế phối hợp giữa quân đội nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN