TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hơn 153 tỷ đồng từ 6.756 đơn vị, cá nhân ủng hộ chống dịch COVID-19

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tính đến chiều 4/5, Ban vận động Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố đã tiếp nhận hơn 153 tỷ đồng từ 6.756 đơn vị, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID -19 và hơn 22,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh (thứ 2 từ phải) tiếp nhận ủng hộ từ các doanh nghiệp. Ảnh: TTXVN phát

Cuộc vận động người dân Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và giúp đỡ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ ngày 20/3, đã nhận được sự tham gia tích cực từ phía các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo và đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan hữu quan phân phối toàn bộ hàng hóa đã tiếp nhận, bao gồm các thiết bị y tế, hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước giải khát, trái cây... với tổng giá trị là hơn 22 tỷ đồng đến các cơ sở điều trị, các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, cán bộ y tế, cán bộ, chiến sỹ, tình nguyện viên, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người được cách ly y tế.

Ngoài ra, hơn 14 tỷ đồng cũng đã được sử dụng để hỗ trợ cho 18.707 người bán vé số lưu động đang gặp khó khăn do xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành; gần 2 tỷ đồng được trao tặng Bệnh viện huyện Cần Giờ, Khu ký túc xá Đại học quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thành phố, Bệnh viện Bệnh Dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Trung ương, Khu cách ly (khu A) trường Quân sự Quân khu 7; gần 2 tỷ đồng tặng quà động viên các y bác sỹ, nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung, lực lượng liên ngành tại 16 chốt, trạm kiểm dịch phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ban Cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 7 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre và Hậu Giang (mỗi tỉnh 1 tỷ đồng).

Xuân Khu (TTXVN)
Sau 16 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh
Sau 16 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 2/5, Việt Nam vẫn giữ nguyên số ca mắc COVID-19 là 270 trường hợp, trong đó 219 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Như vậy trong 16 ngày qua, Việt Nam không có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN