TP Hồ Chí Minh nhiều khả năng đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát

Ngày 28/3, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp đánh giá về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong quý 1/2013. Theo đó, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong quý 1/2013 của TP Hồ Chí Minh chỉ tăng 1,15% so với tháng 12/2012 và là mức tăng thấp nhất trong 12 năm qua; trong đó CPI tháng 3 của thành phố ở mức âm 0,29% so với tháng trước và cũng là mức thấp nhất trong 6 năm qua. Mức tăng CPI của TP Hồ Chí Minh trong quý 1/2013 cũng được đánh giá là thấp nhất trong cả nước (CPI cả nước trong quý 1 tăng 2,39%) và thấp hơn các thành phố lớn khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ...


Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết chỉ số CPI của TP Hồ Chí Minh tăng thấp là do tác động của chương trình bình ổn giá, tổng cầu giảm, người dân tiết kiệm chi tiêu (sức mua giảm) và kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn (bất động sản vẫn trong tình trạng đóng băng, chỉ số hàng tồn kho ở mức cao).


Theo ông Thuận, với CPI của quý 1 chỉ tăng 1,15%, nhiều khả năng TP Hồ Chí Minh sẽ đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát trong năm 2013 là dưới 6%. Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung thực hiện song song hai nhiệm vụ là kiềm chế lạm phát và đảm bảo tăng trưởng GDP ở mức hợp lý. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn có thể khiến CPI có thể tăng trở lại như: Thành phố vẫn chưa thực hiện lộ trình tăng viện phí, các cơ quan chức năng đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để kích thích tăng trưởng kinh tế.


Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN