TP Hồ Chí Minh: Họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Campuchia

Ngày 9/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2020), thể hiện tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Campuchia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngày 9/11/1953 đã trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của nhân dân Campuchia. Trải qua 67 năm dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Shihanouk, tiếp nối là sự kế vị của Quốc vương Norodom Shihamoni và sự lãnh đạo năng động của Chính phủ Vương quốc, cùng với quyết tâm mạnh mẽ, lao động cần cù của nhân dân, Vương quốc Campuchia đã giành được nhiều thành tích to lớn trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế và uy tín của Vương quốc ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp, đoàn kết ủng hộ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày nay, lãnh đạo và nhân dân hai nước đang phấn đấu nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, cùng nhau hợp tác xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế để đưa mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực.

Chú thích ảnh
 Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh Sok Dareth phát biểu tại buổi họp mặt. 

Theo ông Trương Minh Nhựt, năm 2020, trong điều kiện giãn cách xã hội do dịch bệnh và gần đây được phép hoạt động trở lại nhưng phải tuân thủ nghiêm các qui định về phòng chống dịch COVID-19, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức thành công các hoạt động ngoại giao nhân dân như các buổi gặp mặt kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước; tiếp tục thực hiện Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, đỡ đầu hơn 150 sinh viên Campuchia… Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công phương hướng và nội dung quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia được lãnh đạo hai nước khẳng định: “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn HUFO đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa kỷ niệm một sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc Campuchia, ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống đặc biệt Campuchia - Việt Nam đang được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước cùng chung tay vun đắp, củng cố. Trong năm 2020, cả Campuchia và Việt Nam đều chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19 và thiên tai, tuy nhiên lãnh đạo hai nước, các ngành, các cấp địa phương và nhân dân hai nước vẫn thường xuyên trao đổi, thăm hỏi, chia sẻ hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chú thích ảnh
Các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. 

Chia sẻ những thăng trầm của lịch sử dân tộc Campuchia trong 67 năm qua, ông Sok Dareth thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia và nhân dân Campuchia gửi lời cảm ơn đến Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã kịp thời giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ Campuchia trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Campuchia khẳng định luôn hợp tác, ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA 41 trong năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 cũng như trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Ông Sok Dareth đánh giá cao và trân trọng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh trong việc kết nối, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Thành phố với nhân dân Campuchia nói chung và nhân dân Phnom Penh nói riêng. Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực, hợp tác cùng chính quyền, các sở, ngành và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố triển khai các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết, củng cố và phát triển quan hệ Campuchia - Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Chính phủ và Quốc hội Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia
Chính phủ và Quốc hội Việt Nam chúc mừng kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Vương quốc Campuchia (9/11/1953-9/11/2020), ngày 9/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi Thư chúc mừng đến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN