Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tiếp Thủ tướng Bulgaria

Chiều 7/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ngài Plamen Vasilev Oresharsk, Thủ tướng nước Cộng hòa Bulgaria đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Ngài Plamen Vasilev Oresharski bày tỏ sự vui mừng được sang thăm Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo Việt Nam dành cho Đoàn; đánh giá cao kết quả sự nghiệp đổi mới của Việt Nam. Ngài Thủ tướng thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Bulgaria gần đây, về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam; nhấn mạnh Bulgaria coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm này, tạo sự chuyến biến thực chất trong quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế - thương mại đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh Ngài Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oresharski sang thăm Việt Nam, coi đó là dấu mốc quan trọng cho việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Tổng Bí thư cảm ơn sự giúp đỡ, ủng hộ chí tình mà Bulgaria đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; đánh giá cao những nỗ lực của Bulgaria nhằm ổn định và phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria, quyết tâm phấn đấu nhằm củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; chúc Chính phủ Bulgaria đạt được nhiều thành công mới trong sự nghiệp phát triển đất nước

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Bulgaria Plamen Vasilev Oreshaski. Chủ tịch nước hoan nghênh Thủ tướng Bulgaria và các thành viên trong Đoàn sang thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, thời gian qua, hai nước đã có nhiều hoạt động nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và tin tưởng cuối năm nay, khi kết thúc được đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với châu Âu sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại hai nước. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước kết nối đối tác, tìm hiểu thị trường làm ăn tại mỗi nước và hợp tác với nhau. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cảm ơn Bulgaria đã ủng hộ VN và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông là giải quyết các vấn đề nảy sinh bằng đàm phán, hòa bình.

Thủ tướng Bulgaria đánh giá, quan hệ kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn nhưng có nhiều tiềm năng phát triển. Bungaria sẵn sàng làm cầu nối để Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực châu Âu, tăng cường sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước và tin tưởng trong thời gian tới, doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều hợp tác hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của mỗi nước.

Trước đó, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Thủ tướng Cộng hoà Bungaria Plamen Vasilev Oresharski đang ở thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, thông qua các hoạt động của Chính phủ, Quốc hội sẽ thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại song phương giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ hai Chính phủ trong hợp tác và làm hết sức mình để mối quan hệ giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, cả về chiều rộng và chiều sâu.

Nhân dịp này, qua Ngài Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời thăm hỏi chân tình tới Chủ tịch Quốc hội Bungaria và mong muốn quan hệ giữa hai Quốc hội phát triển tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời lãnh đạo Quốc hội Bungaria tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Việt Nam vào đầu năm 2015.

Về phần mình, Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski khẳng định, quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước là nên tảng cho sự thúc đẩy hợp tác, phát triển. Ngài Thủ tướng bày tỏ sự phấn khởi trước những bước phát triển của Việt Nam cả trong lĩnh vực kinh tế và giáo dục, xã hội, văn hóa; nhấn mạnh, Bungaria luôn coi Việt Nam là bạn bè anh em, đối tác chiến lược và khẳng định sẽ là cầu nối, trung gian tích cực của Việt Nam với EU.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả tốt đẹp trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski cũng mong muốn các cơ quan hành chính hai nước tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên hợp tác, đầu tư.


Quang Vũ, Đỗ Quyên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bulgaria
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bulgaria

Sáng 7/4, ngay sau lễ đón trọng thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Plamen Vasilev Oresharski, nhằm trao đổi ý kiến về các phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN