Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya cho rằng hai nước có mối quan hệ hữu nghị lâu đời dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung và sự gắn kết chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Qua nhiều năm, mối quan hệ này không ngừng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, giáo dục, văn hóa và du lịch. Hai bên không chỉ tôn vinh nền tảng hợp tác vững chắc này mà còn thúc đẩy nó hướng tới một quan hệ đối tác năng động, có tầm nhìn và hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.
Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya nhấn mạnh Diễn đàn này chính là hiện thực hóa tham vọng chung đó khi Việt Nam và Sri Lanka cùng quyết tâm hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD vào năm 2030, với trọng tâm là đa dạng hóa danh mục sản phẩm dưới sự lãnh đạo của hai nước.
Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn được học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn nữa trong việc tạo thuận lợi thương mại, kết nối và hợp tác. Các doanh nghiệp Sri Lanka đã thiết lập khoảng 30 dự án đầu tư tại Việt Nam, phản ánh niềm tin của các doanh nghiệp vào môi trường kinh doanh năng động, ổn định và thân thiện của Việt Nam.
Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như: Thương mại và đầu tư, Giáo dục, Nông nghiệp và chế biến thực phẩm, Logistics và hàng không, Điện tử và công nghệ thông tin, Du lịch và khách sạn. Thủ tướng khẳng định Sri Lanka sẵn sàng trở thành một đối tác tin cậy, cởi mở và hướng tới tương lai; khuyến khích việc thường xuyên cử các đoàn doanh nghiệp, tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau và đối thoại liên tục giữa hai bên để xây dựng các quan hệ đối tác bền vững.
Phát biểu tại Diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Diễn đàn không chỉ là nơi gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa hai nền kinh tế, giữa hai khu vực và rộng hơn là giữa các dòng chảy thương mại, đầu tư và phát triển của thế giới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đang chuyển động nhanh và phức tạp, không một quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng riêng lẻ. Các nền kinh tế cần liên kết chặt chẽ hơn, bố trợ cho nhau, cùng nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bức tranh đó, quan hệ Việt Nam – Sri Lanka có ý nghĩa riêng. Đây là mối quan hệ giữa hai quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng, có tiềm năng bổ trợ lẫn nhau và có thể cùng đóng vai trò kết nối trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vị thế là một nền kinh tế năng động, ổn định và có độ mở cao. Thương mại quốc tế của Việt Nam duy trì quy mô lớn, thuộc nhóm các nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới. Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu. Về đầu tư, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư quốc tế nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh. Về du lịch, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn với tốc độ phục hồi và tăng trưởng cao.
Những kết quả này cho thấy Việt Nam không chỉ là một thị trường, mà còn là một đối tác phát triển tin cậy, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ,Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, mặc dù hợp tác kinh tế giữa hai nước đã có bước tiến nhất định, nhưng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng quy mô hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng. Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và Thành phố Hồ Chí Minh, là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, trong thời gian tới, hợp tác Việt Nam – Sri Lanka cần được triển khai theo cách tiếp cận hiệu quả, có trọng tâm và hướng tới kết quả cụ thể.
Trước hết, hai bên cần ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa. Đây là lĩnh vực phù hợp với lợi thế của Sri Lanka và nhu cầu của Việt Nam trong việc mở rộng không gian kinh tế ra Ẩn Độ Dương.
Thứ hai, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Đây là những lĩnh vực có thể triển khai nhanh và tạo hiệu quả rõ rệt.
Thứ ba, tăng cường kết nối du lịch và giao lưu nhân dân. Khi con người được kết nối, niềm tin được củng cố, các dòng chảy kinh tế sẽ phát triển tự nhiên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ,Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiển nghi lễ khởi động mở đường bay Colombo - TP Hồ Chí Minh của Vietnamairline. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án; mong muốn Việt Nam không chỉ là nơi để đầu tư, mà là nơi để phát triển lâu dài và bền vững.
Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Doanh nghiệp cần đóng vai trò trung tâm và tiên phong trong hợp tác giữa hai nước. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sri Lanka sẽ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong việc kết nối, đầu tư và mở rộng thị trường.
Hợp tác Việt Nam – Sri Lanka cần được nhìn trong không gian rộng lớn hơn: không gian của Ấn Độ Dương, của Nam Á và của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang hình thành. Vấn đề không chỉ là tiềm năng, mà là hành động - hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả.
Tại Diễn đàn Hợp tác Thương mại, Đầu tư và Du lịch Việt Nam – Sri Lanka, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietnam Airlines đã ấn nút mở đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh – Colombo.
Vietjet cũng đã chính thức công bố đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Colombo. Đây là đường bay đầu tiên kết nối trực tiếp Việt Nam với Sri Lanka, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế của Vietjet, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.
Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh – Colombo dự kiến khai trương từ tháng 8/2026 với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Thông qua mạng lưới bay rộng khắp của Vietjet, Colombo sẽ được kết nối thuận tiện với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch và tài chính trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và nhiều quốc gia khác.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và lãnh đạo cấp cao hai nước đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa một số doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đã xem trưng bày ảnh về quan hệ Việt Nam – Sri Lanka do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện và xem triển lãm hàng hóa của Việt Nam./.