Tôn vinh 245 điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, tối 19/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, giai đoạn 2009 - 2019, với chủ đề "Cùng nhau giữ nước".

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

“Cùng nhau giữ nước” là cách chọn lọc vắn tắt câu nói mà Bác Hồ đã dặn dò các cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân tiên phong tại Đền Hùng năm 1954 trước khi về tiếp quản Thủ đô Hà Nội: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Tư tưởng giữ nước mà Bác Hồ căn dặn thế hệ sau rất giản dị trong hai chữ “cùng nhau”. Ðó là tinh thần đại đoàn kết của cả một dân tộc - vũ khí lợi hại nhất khiến mọi kẻ thù của đất nước đều chùn bước, run sợ.

Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy nội lực, kiên trì củng cố quốc phòng; tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, luôn xứng đáng với danh xưng "Bộ đội Cụ Hồ" cao quý. Bên cạnh đó, toàn quân, toàn dân luôn sáng tạo để phát triển, nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình tốt tại các đơn vị, địa phương, từ đó lan tỏa sự tốt đẹp trong toàn xã hội.

Chú thích ảnh
Các đại biểu khách mời tham gia giao lưu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nội dung Chương trình gặp mặt, giao lưu “Cùng nhau giữ nước” góp phần khẳng định những thành tựu cơ bản qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thế trận và lực lượng trên các hướng, các địa bàn chiến lược, trọng yếu, nơi biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh phóng sự về những mô hình góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân hiệu quả tại các địa phương; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các ban, bộ, ngành, hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt là xây dựng các khu vực phòng thủ vững mạnh trên địa bàn trọng điểm, Chương trình còn có phần giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trên toàn quốc. Các đại biểu dự giao lưu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân; phát huy sức mạnh tổng hợp giúp đỡ đồng bào vùng sâu, vùng xa cải thiện đời sống; nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa...

Trong 30 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là giai đoạn 2009 - 2019, đã có hàng nghìn tấm gương điển hình thuộc mọi lực lượng, trong nhiều lĩnh vực đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng thế trận lòng dân, các khu vực phòng thủ vững mạnh và củng cố các nhóm tiềm lực quan trọng. Dịp này, Bộ Quốc phòng đã lựa chọn 245 điển hình tiêu biểu, xuất sắc nhất để vinh danh. Tại Chương trình giao lưu, 16 cá nhân đại diện cho 245 điển hình tiên tiến trên toàn quốc đã được trao Bằng chứng nhận của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hiền Hạnh  (TTXVN)
75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng
75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương có đã có bài viết: “75 NĂM QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG VỮNG BƯỚC DƯỚI LÁ CỜ VINH QUANG CỦA ĐẢNG”. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN