Tội phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm

Ngày 28/1, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh về kết quả tháng cao điểm triển khai phòng chống tội phạm và bảo đảm an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Tết cho Công an TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN


Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Minh Trí, UBND thành phố đã chỉ đạo Công an thành phố mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 từ ngày 15/12/2012 - 23/3/2013. Sau 1 tháng đấu tranh trấn áp, tội phạm hình sự giảm 103 vụ (13,02%) so với tháng trước; trong đó cướp tài sản xảy ra 41 vụ (giảm 31 vụ), cướp giật tài sản xảy ra 118 vụ (giảm 14 vụ). Qua điều tra truy xét, các đơn vị đã triệt phá 98 băng nhóm tội phạm, bắt 239 tên; truy bắt 44 tên có lệnh truy nã. Riêng lĩnh vực ma túy đã khám phá 187 vụ, bắt 356 tên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 4,506 kg hêrôin, 1,786 kg ma túy tổng hợp, hơn 100 gram cần sa và một số dụng cụ, phương tiện khác.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tháng cao điểm vừa qua. Các lực lượng chức năng của thành phố đã kịp thời phối hợp để ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội như giết người, cướp của gây bức xúc trong nhân dân. Qua đợt cao điểm tấn công trấn áp, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tội phạm nghiêm trọng đã có sự thuyên giảm rõ rệt.


Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng của TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm như triển khai liên tục, mạnh mẽ, đánh trúng vào các nhóm tội phạm, nhất là loại tội phạm có băng nhóm, tội phạm về ma túy và các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, liên quan đến hàng giả, hàng nhái trong dịp cuối năm.


Trong chương trình làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, kiểm tra tình hình phục vụ nhân dân về quê ăn Tết và chúc Tết cán bộ, nhân viên Ga Sài Gòn.


Hải Âu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN