Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X chặt chẽ, trang trọng

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp Ban Tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội, chủ trì phiên họp.

Theo Báo cáo của Cục Tuyên huấn, cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Đại hội, và ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X đã được các đơn vị trong toàn quân, thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu đặt ra.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X được tổ chức theo phương án rút gọn, không tổ chức ba hoạt động là gặp, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước; giao lưu điển hình tiên tiến và dạ hội thanh niên chào mừng thành công đại hội.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội Thi đua Quyết thắng lần thứ X dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày, vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7/2020, với hai nội dung chính: Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và phiên chính thức đại hội. Bên lề đại hội một số hoạt động sẽ được tổ chức như lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam gặp mặt đại biểu ba tổ chức quần chúng gồm Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Phụ nữ; khai mạc triển lãm, trưng bày chào mừng Đại hội.

Đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng các tiểu ban, cơ quan chức năng đã bám sát sự chỉ đạo, hoàn thành các phần việc được giao đảm bảo đúng tiến độ. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các thành viên trong Ban Tổ chức, Tiểu ban Đại hội cần bám sát kế hoạch, có sự phối hợp, điều chỉnh linh hoạt, phù hợp trong công tác tổ chức nhằm đảm bảo đại hội diễn ra chặt chẽ, trang trọng, đúng tầm mức.

Trong thời gian tới các thành viên Ban Tổ chức, Tiểu ban Đại hội và các cơ quan liên quan cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chất lượng, nội dung, kịch bản chương trình và công tác nhằm bảo đảm phục vụ đại hội; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài quân đội.

TTXVN/Báo Tin tức
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Đại hội đại biểu Văn phòng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Đại hội đại biểu Văn phòng Bộ Quốc phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN