Tinh gọn bộ máy: Chú trọng tính kết nối, mở rộng không gian phát triển

Các tỉnh Bình Phước, Bình Dương tiếp tục thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, lấy ý kiến người dân về việc đặt tên xã, phường sau sắp xếp đảm bảo tính kế thừa lịch sử, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời đại chuyển đổi số.

Bình Phước dự kiến còn 48 xã, phường

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Ngày 9/4, tỉnh Bình Phước đã họp Ban Chỉ đạo về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Dự thảo Đề án sắp xếp hệ thống tổ chức đảng ở địa phương tương ứng chính quyền 2 cấp; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với 2 dự thảo đề án này.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều cơ bản thống nhất với 2 dự thảo đề án; cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở bên cạnh các yếu tố theo quy định cần chú trọng tính kết nối, mở rộng không gian phát triển cũng như xem xét phạm vi của quy hoạch khoáng sản tại một số địa phương.

Hiện, toàn tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương với 111 xã, phường, thị trấn. Theo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sau sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã và tương đương của tỉnh sẽ giảm hơn 50%; dự kiến cả tỉnh sẽ còn 48 đơn vị hành chính cơ sở. Việc sắp xếp hệ thống tổ chức đảng ở địa phương sẽ được thực hiện trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan thường trực tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện đề án. Các cơ quan quân sự, biên phòng rà soát, đánh giá các yêu tố liên quan đến an ninh, quốc phòng. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát cho ý kiến trong phạm vi sắp xếp của địa phương mình, đồng thời có sự chuẩn bị về công tác cán bộ, mô hình hoạt động sau sắp xếp, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bình Dương sẽ đặt tên phường hài hòa lịch sử và yêu cầu chuyển đổi số

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một cho biết, việc đặt tên các phường mới sau sáp nhập vẫn đang được tỉnh xem xét, lấy ý kiến nhân dân và chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, theo định hướng bước đầu, thành phố Thủ Dầu Một dự kiến sẽ có một phường mang tên Bình Dương và một phường mang tên Thủ Dầu Một.

Ông Đông cho biết, ngoài hai phường Bình Dương và Thủ Dầu Một, các phường còn lại sau khi chốt phương án phường nào sáp nhập với phường nào mới đặt tên cụ thể.

Trước đó, theo dự thảo đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Thủ Dầu Một sẽ giảm từ 14 phường xuống còn 6 phường. Trong phương án ban đầu, các phường mới được tạm thời đặt tên theo kiểu “Bình Dương 1”, “Bình Dương 2”… nhằm thuận tiện cho việc phân chia khu vực, phục vụ quá trình xây dựng đề án, đồng bộ dữ liệu và chuẩn bị cho chuyển đổi số.

Tuy nhiên, đây chỉ là cách gọi tạm thời do Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa thống nhất được phương án đặt tên chính thức cho từng phường. Sau khi chốt phương án sáp nhập cụ thể, việc đặt tên sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của nhân dân.

Ghi nhận từ cơ sở cho thấy, người dân thành phố Thủ Dầu Một mong muốn giữ lại những tên phường lâu đời như Phú Cường, Chánh Nghĩa, Tương Bình Hiệp, Hiệp An… bởi đây không chỉ là địa danh hành chính mà còn gắn liền với ký ức lịch sử từ thời khai hoang.

UBND tỉnh Bình Dương đang lấy ý kiến rộng rãi, đồng thời mời chuyên gia góp ý để hoàn thiện phương án tên gọi phường, xã sau sáp nhập. Việc đặt tên mới sẽ được cân nhắc kỹ nhằm hài hòa giữa yếu tố truyền thống và yêu cầu hiện đại hóa bộ máy hành chính trong giai đoạn chuyển đổi số.

Dự kiến, phương án điều chỉnh tên gọi đơn vị hành chính cấp xã sẽ được trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong kỳ họp gần nhất để kịp tiến độ báo cáo Chính phủ phê duyệt trong năm 2025.

Theo Đề án sáp nhận cấp xã, Bình Dương giảm từ 91 xuống còn 45 xã, phường.

Đậu Tất Thành - Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Tinh gọn bộ máy: 5 phường mới cùng mang tên 'Bình Dương'
Tinh gọn bộ máy: 5 phường mới cùng mang tên 'Bình Dương'

Ngày 8/4, UBND tỉnh Bình Dương thông tin, địa phương đã cơ bản hoàn thiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường theo chủ trương tinh gọn bộ máy của Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN