Tin nổi bật ngày 14/12

Ngày 14/12, dư luận đặc biệt quan tâm tới các thông tin: Hội nghị Trung ương 14; Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông - Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020; Thời tiết chuyển rét đậm rét hại; Kết quả phiên phúc thẩm vụ xử Trầm Bê; Thêm 5 ca bệnh COVID-19 đều đã được cách ly từ khi nhập cảnh...

Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Ngày Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc và tiến hành ngày họp đầu tiên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị và có bài phát biểu quan trọng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII có nhiều nội dung, trong đó Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Về nội dung giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, tại Hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Trong bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị từng đồng chí Trung ương tập trung nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan, suy nghĩ cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết, thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông - Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020

Ngày 14/12,  dư luận quan tâm tới Lễ khai mạc Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin và truyền thông - Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day 2020) với chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Chia sẻ và Kết nối” với hơn 700 đại biểu tham dự trực tiếp và khoảng 10.000 người tham gia trực tuyến.

Chú thích ảnh
Khách tham quan triển lãm sản phẩm công nghệ tại Diễn đàn. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Đây là sự kiện lớn của giới công nghệ thông tin thể hiện sự hưởng ứng, đồng hành của cộng đồng công nghệ thông tin trong nước cùng Chính phủ đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp về công nghệ thông tin giới thiệu những công nghệ mới đang thâm nhập vào mọi ngõ ngách đời sống xã hội và sẽ là nền tảng đưa Việt Nam trở thành quốc gia số trong thời gian tới.

Trong phiên khai mạc diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin, truyền thông, các diễn giả nước ngoài cũng chia sẻ thông tin về quá trình, kinh nghiệm, khó khăn trong chuyển đổi số tại một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, New Zeland. Trong phần tọa đàm, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương của Việt Nam đang đi tiên phong về chuyển đổi số và các chuyên gia công nghệ đã trao đổi xoay quanh nội dung làm gì để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số tại nước ta.

Ngày mai (15/12), Chương trình Diễn đàn cấp cao Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục diễn ra với 6 hội nghị chuyên đề xoay quanh việc chuyển đổi số trong 6 ngành và lĩnh vực trọng điểm là nông nghiệp, y tế, tiếp vận (logistics), tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp và nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Bên cạnh các báo cáo và bài phát biểu chính, chương trình còn có cuộc triển lãm giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số, hoạt động kết nối cung cầu, tư vấn về chuyển đổi số dành cho các bên quan tâm.

Miền Bắc rét đậm, rét hại và có mưa trong vài ngày tới

Từ đêm 14/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Chú thích ảnh
Miền Bắc đón không khí lạnh, trời rét và có mưa. Ảnh: TTXVN.

Chiều 14/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. Dự báo, trong chiều tối và đêm 14/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; gần sáng và ngày 15/12 ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong đêm 14/12 và ngày 15/12, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày 15/12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ gần sáng và ngày 15/12, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và phần phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m. Khu vực Hà Nội Có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 - 14 độ C.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới:

Phía tây Bắc Bộ, từ đêm 14 - 18/12 có mưa vài nơi; riêng đêm 14 ngày 15 và khoảng 18/12 phía đông nam có mưa rải rác. Từ ngày 15 trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 15, ngày 16 có rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Từ ngày 19 - 24/12 đêm không mưa, ngày nắng; riêng ngày 23 - 24/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Phía đông Bắc Bộ, từ đêm 14 - 18/12, có mưa vài nơi; riêng đêm 14 ngày 15 và khoảng 18/12 có mưa rải rác. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; riêng ngày 15, ngày 16 có rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Từ ngày 19 - 24/12 đêm không mưa, ngày nắng; riêng ngày 23 - 24/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 14 - 20/12, có mưa; riêng các ngày từ đêm 14-16/12 và ngày 18-19/12 ở phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng ngày 20/12 phía Bắc có mưa vài nơi. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15 trời chuyển rét, riêng phía Bắc có rét đậm.

Từ ngày 21 - 24/12 có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 21 - 22 đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 14 - 24/12, phía Bắc có mưa, riêng các ngày 15 - 16/12; 18 - 19/12 và 21 - 23/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 21 - 24 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên từ đêm 14 - 24/12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng các ngày 15 - 16/12 và 22 - 23/12 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ, từ đêm 14 - 24/12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng các ngày 15 - 16/12 và từ chiều tối 21 - 23/12 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 14 - 18/12, có mưa vài nơi; riêng đêm 14 ngày 15 và khoảng ngày 18/12 có mưa. Trời rét; riêng ngày 15, ngày 16 có rét đậm.

Từ ngày 19 - 24/12 đêm không mưa, ngày nắng; riêng ngày 23 - 24/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Y án đối với bị cáo Trầm Bê, tăng án với bị cáo Dương Thanh Cường

Ngày 14/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam - Southernbank (nay đã sáp nhập vào Ngân hàng Sacombank). Phiên tòa được xét xử từ ngày 9/12 đến ngày 11/12.

Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tăng án đối với bị cáo Dương Thanh Cường (cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thanh Phát) thành 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt với bản án trước là tù chung thân. Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Dương Thanh Cường thuộc trường hợp tái phạm, gây hậu quả nghiêm trọng nên mức án sơ thẩm là nhẹ.

Hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phương Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank) và kháng nghị tăng án đối với bị cáo này của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên y án sơ thẩm.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo còn lại, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận, tuyên y án sơ thẩm. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung buộc các bị cáo là nhóm cán bộ ngân hàng phải liên đới cùng với Dương Thanh Cường bồi thường thiệt hại cho ngân hàng trong vụ án.

Việt Nam có thêm 5 ca mắc COVID-19, đều là ca nhập cảnh

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 13/12 đến 18h ngày 14/12, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới, đều có quốc tịch Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thái Bình (2 ca), Đồng Tháp (2 ca), Ninh Bình (1 ca).

Chú thích ảnh
Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Như vậy, đến chiều 14/12, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.402 ca mắc COVID-19, trong đó, 693 ca lây nhiễm trong nước; từ ngày 25/7 đến nay có 553 ca mắc mới.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) cho biết, có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm 1327, 1331, 1342, 1295, 1325. Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.246 bệnh nhân mắc COVID-19 .

Trong số những bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, 4 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 5 người âm tính lần hai và 11 người âm tính lần ba.

Nước ta đã ghi nhận 35 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trên nền bệnh lý nặng trầm trọng.

Cả nước còn 19.992 người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, đang được cách ly theo dõi sức khỏe; trong đó 209 người được cách ly tại bệnh viện, 15.593 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 4.190 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

 

PV/Báo Tin tức
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng ngày 14/12/2020, tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN