Tìm thấy một thuyền viên còn sống trên sông Soài Rạp

Đến 11 giờ ngày 31/10, lực lượng cứu hộ đã phát hiện một người trong bong tàu được xác định còn sống và đang nỗ lực tìm cách đưa người này ra ngoài.


Lực lượng chức năng họp bàn kế hoạch tìm kiếm. Ảnh: dantri.com.vn

Theo phóng viên TTXVN đang có mặt tại hiện trường: Trước đó, vào lúc 10 giờ 30, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thêm 23 cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng khác ra hiện trường vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18 để phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm những người mất tích. Trước khi ra hiện trường, ông Lê Thanh Liêm đã có cuộc làm việc nhanh với các lực lượng chức năng, cứu hộ cứu nạn tại Đồn biên phòng Long Hòa.

Với nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, các lực lượng cứu hộ đã đưa hàn gió đá cắt phần nổi thân tàu còn lại để đưa người ra ngoài.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, hiện có hơn 50 người thuộc các lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tập trung tìm cách đưa nạn nhân bị mắc kẹt trong thân tàu và tìm kiếm ở các khu vực xung quanh. Một máy bay trực thăng cứu nạn ra hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Trước đó, vào lúc 5 giờ, ngày 31/10, lực lượng cứu hộ của các đơn vị Bộ đội biên phòng, Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm ngư huyện Cần Giờ đã di chuyển ra khu vực tàu bị chìm.

Anh Tuấn - Mạnh Linh (TTXVN)
Đã tiếp cận được vị trí tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm
Đã tiếp cận được vị trí tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm

Đến 9 giờ ngày 31/10, các lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu Hoàng Phúc 18 bị lật chìm trên sông Soài Rạp, Thành phố Hồ Chí Minh đêm 30/10 và nhanh chóng triển khai các phương án cứu hộ, tìm kiếm người sống sót.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN