Tiếp tục tìm kiếm hai thuyền viên trên sông Soài Rạp

Ngày 2/11, cơ quan chức năng đã huy động thêm một số phương tiện để tăng cường tìm kiếm mở rộng; 4 thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 cũng ra hiện trường để tham gia tìm kiếm đồng nghiệp của mình còn bị mất tích.


Hình ảnh ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh (giữa) chỉ đạo công tác tìm kiếm người còn mất tích. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Thông tin trên được ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III cho biết. Cũng trong ngày ngày 2/11, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đại diện các sở, ngành, UBND thành phố Vũng Tàu đã đến thăm hỏi, động viên các thuyền viên của tàu Hoàng Phúc 18 đã được cứu sống, đang nghỉ tại thành phố Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề nghị các đơn vị cứu nạn tiếp tục nỗ lực để tìm hai thuyền viên còn lại của tàu Hoàng Phúc 18 đang mất tích.

Chiều 1/11, thi thể 2 thuyền viên được đưa vào bờ được nhận dạng là thi thể của thuyền viên Bùi Văn S, sinh năm 1970, ở Khánh Hòa và Lê Thanh H, quê Kiên Giang (không phải là thuyền viên Nguyễn Hữu Quảng như thông tin ban đầu).

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Đồ họa vụ tàu Hoàng Phúc 18 chìm trên sông Soài Rạp
Đồ họa vụ tàu Hoàng Phúc 18 chìm trên sông Soài Rạp

Tàu Hoàng Phúc 18 (số hiệu BTh 97779 TS) có 17 thuyền viên, gặp nạn tại phao số 5, thuộc luồng hàng hải Soài Rạp, giáp ranh giữa huyện Cần Giờ (TP.HCM) và Tiền Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN