Tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Nhật Bản

Ngày 8/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Motonobu Sato và một số doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.

Công trình cầu Nhật Tân (Hà Nội) do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ vốn. Ảnh TTXVN


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Hiroshi Fukada cùng đại diện cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật bản (JETRO), Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh, Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội cùng tham dự buổi tiếp.

Cùng dự buổi tiếp, về phía Việt Nam, có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Tại buổi tiếp kiến Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngài Motonobu Sato - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ Hiroshi Fukada và lãnh đạo các tổ chức, các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới 2014 tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời giới thiệu với Chủ tịch nước về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt nam thời gian qua.

Hiện Nhật Bản đang giữ vị trí nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, riêng năm 2013 đầu tư từ Nhật Bản (cả đăng ký cấp mới và tăng thêm) đạt 5,7 tỷ USD, chiếm 26,6% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Nhật Bản đều coi Việt Nam là điểm đến hấp dẫn và tiếp tục có nhiều doanh nghiệp sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có việc triển khai hiệu quả sáng kiến chung Nhật - Việt về cải thiện môi trường đầu tư hiện bước sang giai đoạn 5.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp nhưng tiềm năng để tăng cường hợp tác vẫn còn nhiều, đặc biệt trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.


Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành của Việt Nam đều khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài nói chung, Nhật Bản nói riêng; mong rằng đầu tư của Nhật Bản trong năm qua dù đã đạt tới trên 26% tổng vốn FDI vào Việt Nam nhưng sẽ đạt cao hơn trong những năm sắp tới, đặc biệt là với 6 ngành ưu tiên trong Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam (điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông-thủy sản, đóng tàu, môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô) và với các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh như cơ sở hạ tầng, năng lượng, nông nghiệp... Phát triển các khu công nghiệp chuyên sâu tại Việt Nam cũng là một hướng ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới.

Các đại biểu phía Nhật Bản có mặt tại buổi tiếp kiến khẳng định sẽ tăng cường hợp tác và đẩy mạnh hơn nữa đầu tư vào Việt Nam trong những năm sắp tới, tiếp tục đạt những mục tiêu cao hơn cả về giá trị và chất lượng đầu tư./.


Hoàng Giang
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN