Tiền Giang tổ chức Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân

Ngày 14/5, Lễ giỗ lần thứ 147 Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân và Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân đã được tổ chức tại Khu di tích Đền thờ và mộ Thủ Khoa Huân ở xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo thắp hương tại mộ Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, tại làng Tịnh Hà, phủ Kiến Hưng, tỉnh Định Tường (nay là xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang). Ông là nhà Nho yêu nước, đã 3 lần lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp. Năm 1874, ông cùng nghĩa quân tấn công Mỹ Tho nhưng thất bại và bị bắt. Thực dân Pháp mua chuộc ông làm tay sai cho chúng nhưng ông kiên quyết từ chối. Ngày 19/5/1875 (nhằm ngày 14/4 âm lịch), thực dân Pháp xử tử Nguyễn Hữu Huân tại quê nhà.

Nhớ ơn Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, hàng năm Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Gạo phối hợp cùng chính quyền 2 xã Mỹ Tịnh An và Hòa Tịnh lấy ngày 14/4 âm lịch tổ chức Lễ giỗ Thủ Khoa Huân.

Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân là một trong những tướng tài, đã phối hợp với Nguyễn Hữu Huân chống thực dân Pháp. Mấy tháng sau, Âu Dương Lân cũng bị thực dân Pháp bắt và đem xử chém bên bờ sông Mỹ Tho, nay thuộc công viên Thủ Khoa Huân, thành phố Mỹ Tho.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và các đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm trước Tượng đài Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở Công viên Thủ Khoa Huân (phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Ảnh: TTXVN phát

Trước khi đến thắp hương, dâng hoa ở Khu di tích Đền thờ và mộ Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân, lãnh đạo tỉnh và các đoàn đại biểu đã đặt tràng hoa, thắp hương tưởng niệm trước tượng đài Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở Công viên Thủ Khoa Huân (Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); viếng mộ, đặt tràng hoa, thắp hương Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân (thuộc xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Hữu Chí (TTXVN)
Dâng hương kỷ niệm 153 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh
Dâng hương kỷ niệm 153 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Chiều 2/10, tại TP Rạch Giá, Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban, ngành đoàn thể tỉnh Kiên Giang đã đến viếng, thắp hương tại Đình Nguyễn Trung Trực nhân kỷ niệm 153 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN